Bình Thuận: Bố trí công chức cấp tỉnh về xã nếu thiếu cán bộ tham mưu

(PLO)- Nếu chưa thể bố trí công chức vào các cơ quan tham mưu của cấp xã mới do thiếu, khuyết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ giới thiệu nguồn cán bộ cấp tỉnh về.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có công văn gửi Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy về sắp xếp, bố trí công chức, viên chức cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

bố trí công chức
Sẽ bố trí công chức cấp tỉnh về xã nếu thiếu cán bộ tham mưu.

Theo đó, để kịp thời triển khai các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, bố trí công chức cấp huyện, cấp xã; viên chức trung tâm chính trị cấp huyện về công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc cấp xã mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy xây dựng phương án.

Trong đó, phương án cần lưu ý bám sát nguyên tắc bố trí, sắp xếp theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng bố trí công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Khi xây dựng phương án bố trí công chức, viên chức cấp xã mới, trường hợp khuyết, thiếu công chức, viên chức để bố trí vào các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc cấp xã mới, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy rà soát, đề xuất vị trí, số lượng cụ thể để Ban Tổ chức Tỉnh ủy giới thiệu nguồn cán bộ, công chức cấp tỉnh về.

Thực hiện rà soát, bảo đảm đối tượng được điều động, bố trí về công tác tại cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc cấp xã mới là công chức, viên chức (đã có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức hoặc quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử, chuẩn y chức danh của cơ quan có thẩm quyền; quyết định điều động hoặc tiếp nhận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ).

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, điều kiện của công chức, viên chức được bố trí công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc cấp xã mới.

Đối với các xã, phường sáp nhập thuộc địa giới hành chính của hai huyện, thị xã, thành phố theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận năm 2025, đề nghị ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị của xã, phường mới chủ trì, phối hợp với ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy còn lại để thực hiện việc xây dựng phương án bố trí công chức cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc cấp xã mới.

bo-tri-cong-chuc (1).jpg
Công chức, viên chức tỉnh Bình Thuận trong một lớp tập huấn năm 2024.

Lập danh sách công chức, viên chức của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc cấp xã mới trên cơ sở phương án sắp xếp, bố trí công chức, viên chức cấp xã mới đã được xây dựng, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xem xét có ý kiến. Thời gian hoàn thành và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong ngày 17-6-2025.

Căn cứ ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy hoàn thiện phương án; đồng thời, lập danh sách công chức, viên chức của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc cấp xã mới theo từng đơn vị hành chính gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 23-6-2025 để xem xét, quyết định việc điều động theo quy định.

Ngày 15-6, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã ban hành công văn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thực hiện Kết luận số 167-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1-7-2025.

Theo đó chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp đơn vị hành chính hai cấp từ nay đến 30-6-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.