Bình Thuận: 10 huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

(PLO)- Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm diễn ra từ 15-12-2023 đến 29-2-2024 do Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Tổng chỉ huy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, sáng 15-12, 10/10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện “đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”.

toi-pham (1).jpg
Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Tổng chỉ huy, chỉ đạo đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh PV01.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh được Thủ trưởng các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đã kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, là thời gian mà các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng tăng cao, diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các loại tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm đường phố, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cướp giật, trộm cắp, ma túy, liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

toi-pham.jpg
Công an TP Phan Thiết biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, kiềm chế và kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ Nhân dân vui xuân đón Tết.

Tại buổi Lễ, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền cấp huyện phát biểu ghi nhận và đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, đặc biệt là lực lượng Công an, nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Đồng thời, lực lượng công an cần tiếp tục giữ vai trò thường trực, phối hợp, tham mưu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, bằng mọi biện pháp phải đạt được những kết quả thật sự nổi bật, xứng đáng là quả đấm thép, đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc cho toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.

Tập trung chỉ đạo, phối hợp, xử lý dứt điểm từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị; giải quyết kịp thời, ổn định tình hình, vụ việc nổi cộm về tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, không để phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

tội phạm
Sau Lễ ra quân, hàng trăm cảnh sát của 10 huyện, thị, thành phố xuất quân thực hiện cao điểm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo để đề ra giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả trong đợt cao điểm.

Đồng thời, thừa Lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Công an cấp huyện phát lệnh ra quân triển khai thực hiện “Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”, từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024. Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổng chỉ huy, chỉ đạo đợt cao điểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.