Công an Bình Thuận tổng kiểm tra, xử lý mô tô phân khối lớn đi thành đoàn, nẹt pô

(PLO)- Kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển mô tô, xe máy trên các tuyến giao thông đường bộ trên toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1-12 cho đến hết năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký kế hoạch tổng kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh.

kiem-tra.jpg
CSGT Công an Bình Thuận kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy tại TP Phan Thiết. Ảnh: PĐ

Người đi mô tô, xe máy gây tai nạn hơn 80%

Theo đó, thời gian qua, lực lượng CSGT đã cố gắng triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), mở nhiều đợt cao điểm, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT.

Tuy nhiên, tình hình TTATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng năm 2023 còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) tăng 2 tiêu chí (số vụ và số người bị thương, tăng 13,9%), đối tượng gây TNGT là người điều khiển mô tô - xe gắn máy chiếm tỷ lệ cao (70,1%); riêng tháng 11, đối tượng gây TNGT là người điều khiển mô tô - xe gắn máy chiếm tỷ lệ 80,4%.

Để kiềm chế, kéo giảm TNGT, Kế hoạch tổng kiểm tra, kiểm soát và tập trung xử lý có hiệu quả hành vi vi phạm đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy trên các tuyến giao thông đường bộ trên toàn tỉnh.

kiem-tra2.jpg
Một vụ TNGT chết người tại Bình Thuận liên quan mô tô phân khối lớn. Ảnh PĐ.

Theo đó, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT và các hành vi vi phạm khác theo quy định.

Đặc biệt, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý mô tô phân khối lớn chạy thành đoàn, rú ga, nẹt pô, gắn biển số không đúng quy định và xe cũ nát, không gắn biển số, xe chở đá, chở gas…

Sử dụng camera ghi lại hoạt động công tác

Tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát, nắm tình hình tuyến, địa bàn giao thông, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự và quy luật hoạt động về thời gian, tuyến, địa bàn, lưu lượng phương tiện là mô tô, xe gắn máy (tập trung mô tô phân khối lớn) tham gia giao thông .

Lựa chọn vị trí kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông khác và tuyệt đối an toàn.

kiem-tra1.jpg
Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển mô tô, xe máy. Ảnh: PĐ

Các tổ kiểm tra, kiểm soát được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định và phải mang đầy đủ để thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

Kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở, chống đối, hoạt động phạm tội; sử dụng camera ghi lại hoạt động trong ca công tác; kiểm soát vào ban đêm phải có đèn chiếu sáng.

Khi kiểm soát tại một điểm, phải có cảnh báo để người tham gia giao thông biết, như: đặt rào chắn bằng các cột hình chóp nón, biển báo “Đi chậm” và bố trí cán bộ hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, ma túy thì sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn, thử ma túy đã được trang bị hoặc phối hợp với cơ sở y tế có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế để xác định mức độ vi phạm.

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, như cướp giật tài sản, vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại, chống người thi hành công vụ…

kiểm tra
Một vụ đua mô tô phân khối lớn trái phép tại Bắc Bình, Bình Thuận. Ảnh: PP

Khi gặp các hành vi chống đối, lực lượng CSGT phải chủ động, phối hợp các lực lượng khác đấu tranh, ngăn chặn, lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo Phòng CSGT và Công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Tổ tuần tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chấn chỉnh việc chấp hành quy trình công tác kiểm tra, Điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân; phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.

Được biết, kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý được thực hiện từ ngày 1-12 đến hết ngày 31-12-2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.