Bình Thạnh: Bắt trưởng phòng kinh doanh lén bán 2,55 tấn chất độc Xyanua ra thị trường

(PLO)- Trưởng phòng kinh doanh công ty hóa chất đã lén bán 2,55 tấn chất độc Xyanua ra thị trường vừa bị công an phát hiện, bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Bình Thạnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Như Huệ (SN 1985; ngụ phường Hiệp Thành, Quận 12; là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH hóa chất Nam Phương) và Nguyễn Đức Thành Huy (SN 1989; cư trú: xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội mua bán trái phép chất độc.

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận nguồn tin từ người dân về việc phát hiện một gói hàng chứa chất bột màu trắng được giao nhầm đến trước cửa nhà.

Kết quả giám định ban đầu xác định gói hàng trên có chứa 300 gram chất độc Xyanua.

Trưởng phòng kinh doanh lén bán 2,55 tấn chất độc Xyanua ra thị trường
Hạnh và Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương truy xét.

Tỉ mỉ lần theo những dấu vết, manh mối để lại, Công an quận Bình Thạnh truy xét, bắt giữ Huy và phát hiện, thu giữ hơn 1kg Xyanua cất giấu tại nhà để bán ra thị trường.

Trưởng phòng kinh doanh lén bán 2,55 tấn chất độc Xyanua ra thị trường
Công an thu giữ một số lượng lớn chất độc Xyanua. Ảnh: CA

Huy khai đã sử dụng tài khoản Facebook “Hóa chất Nam Phương” và “Hóa chất Xi mạ” để quảng cáo, trao đổi, mua bán chất độc Xyanua. Khi có khách hàng cần mua, Huy đóng gói, giao cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng - thu hộ.

Từ tháng 3-2023 đến thời điểm bị bắt, Huy đã bán hơn 100kg chất độc Xyanua cho hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước mà không quan tâm người mua có giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện sử dụng hóa chất độc hại này không.

Trưởng phòng kinh doanh lén bán 2,55 tấn chất độc Xyanua ra thị trường
Số chất độc này được bà Hạnh tuồn bán ra ngoài thị trường. Ảnh: CA

Công an xác định, hầu hết người dân mua, sử dụng chất độc Xyanua do thiếu hiểu biết về pháp luật và chủ yếu sử dụng để làm xi mạ, sơn, nhuộm, thuốc diệt chuột…

Đáng chú ý, có 16 trường hợp tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận mua chất độc Xyanua nhằm mục đích tự tử; trong đó, hai trường hợp may mắn được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, 14 trường hợp còn lại từ bỏ ý định tự tử và tự tiêu hủy số chất độc Xyanua đã mua được.

Truy xét nguồn cung chất độc Xyanua, Công an quận Bình Thạnh phát hiện, bắt giữ Huệ, Trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH hóa chất Nam Phương.

Do có vị trí công việc và thấy sự quản lý lỏng lẻo trong kinh doanh hóa chất độc hại, nguy hiểm của chủ doanh nghiệp, bà Huệ đã lập khống hợp đồng mua bán chất độc Xyanua của Công ty với các đối tác để tuồn ra ngoài, bán lại cho người khác tại nhiều tỉnh, thành phố để hưởng chênh lệch.

Từ năm 2019 đến nay, bà Huệ đã bán tổng cộng 2,55 tấn chất độc Xyanua với tổng số tiền thu được là 373.820.000 đồng cho 11 khách hàng.

Trưởng phòng kinh doanh lén bán 2,55 tấn chất độc Xyanua ra thị trường
Riêng Huy mua lại rồi bán cho người dân nhằm kiếm lời. Ảnh: CA

Huy được xác định mua chất độc Xyanua về để bán lại kiếm lời bất chính; các trường hợp còn lại đều sử dụng vào trường hợp khai khoáng và chế tác kim loại. Công an quận Bình Thạnh đã thu giữ 149,2 kg chất độc Xyanua.

Hiện Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan; đồng thời, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại, nguy hiểm của doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến kiến nghị chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Theo Công an TP.HCM thời gian gần đây, nhiều vụ án thương tâm đã xảy ra khi kẻ thủ ác sử dụng xyanua để đầu độc nạn nhân để cướp tài sản hoặc chỉ để giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Từ những vụ án tàn độc này cho thấy việc quản lý, mua bán xyanua còn nhiều “lỗ hồng”, dễ dàng trao đổi, mua bán trên các trang mạng xã hội.

Trước tình hình trên, ngày 9-9, Công an Thành phố đã chủ động triển khai Kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn TP.HCM; trong đó chú trọng công tác rà soát, lên danh sách, kiểm tra các địa điểm nghi vấn kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp, người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.