Con kỳ đà được người dân dùng võng bắt ở Bình Chánh được thả về tự nhiên

(PLO)- Con kỳ đà vân nặng 7kg được người dân dùng võng bắt ở Bình Chánh cùng 26 động vật hoang dã được Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp thả về tự nhiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa phối hợp Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thả 27 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Lần này, có mười loài gồm: trăn đất, mèo rừng, khỉ đuôi lợn, kỳ đà vân, kỳ đà hoa, rùa răng, rùa ba gờ, rùa núi vàng, rùa hộp lưng đen, rùa đất lớn được thả về tự nhiên.

Những cá thể động vật hoang dã này chủ yếu được người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Sau thời gian được chăm sóc, cứu hộ tại trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi, sức khỏe ổn định, số động vật này được thả về tự nhiên.

Con kỳ đà được người dân dùng võng bắt ở Bình Chánh được thả về tự nhiên
Con kỳ đà được người dân dùng võng bắt ở Bình Chánh hiện đã được thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Trong số động vật được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai lần này có con trăn đất nặng khoảng 50kg, tên khoa học học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trăn đất trên do một người tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vào tháng 6-2024.

Ngoài ra còn có một con kỳ đà vân nặng khoảng 7kg, tên khoa học là Varanus nebulosus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Con kỳ đà được người dân dùng võng bắt ở Bình Chánh được thả về tự nhiên
Trong số này, Kiểm lâm TP.HCM cũng phối hợp thả nhiều cá thể rùa về tự nhiên. Ảnh: HT

Con kỳ đà vân trên do anh Trương Văn Thường ở huyện Bình Chánh tự nguyện giao nộp Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vào tháng 6-2024.

Ông Thường cho biết sáng 14-6, ông cùng người thân ăn sáng rồi về nhà ở trên đường Phạm Thị Nghĩ (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).

Con kỳ đà được người dân dùng võng bắt ở Bình Chánh được thả về tự nhiên
Con trăn lớn được thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Ông dùng chổi quét nhà thì phát hiện một con vật lạ, rất to nằm ở góc tủ. Ông Thường đi tới gần xem thì con vật phát ra âm thanh và quất đuôi như đe dọa.

Ông Thường cùng người thân trong gia đình sử dụng võng nằm để làm lưới bắt và nhốt con kỳ đà vào lồng.

Qua tìm hiểu, ông Thường biết đây là động vật quý hiếm nên báo cho PV Báo Pháp Luật TP.HCM nhờ liên hệ với kiểm lâm để bàn giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.