Bình Tân: Xóa 9/9 điểm đen về rác, cải tạo tốt mảng xanh

(PLO)- Trong 200 ngày, quận Bình Tân nhắc nhở 190 trường hợp, xử phạt 108 trường hợp vi phạm về môi trường với số tiền xử phạt hơn 300 triệu đồng.

Sáng 24-9, Quận ủy Bình Tân, TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

hoi-nghi-binh-tan

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân đề nghị phải lấy kết quả phong trào thi đua làm tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ảnh: L.THOA

Theo đó, quận Bình Tân đã đăng ký và hoàn thành 8/8 công trình thi đua cấp TP, tăng cường thực hiện Chỉ thị 19, Chỉ thị 23 của Thành ủy và đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh,….

Quận đã xóa 9/9 điểm đen về rác, lắp đặt hàng trăm thùng tác tại công viên, nơi công cộng, chuyển nhiều phương tiện thu gom rác đạt chuẩn. Trong công tác quản lý trật tự đô thị đã có chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm giảm hơn 85% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Tống Viết Kỷ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Bình Tân chi biết, trong đợt thi đua, Hội đã chủ động bàn bạc xây dựng kế hoạch với các phòng, ban để xây dựng mảng xanh trên tuyến đường Bờ Sông dài 500m ở phường Tân Tạo A.

hoi-nghi-binh-tan

Tuyến đường Bờ Sông, quận Bình Tân được cải tạo với hoa mười giờ. Ảnh: LT

Theo ông Kỷ, đoạn đường này cỏ dại mọc um tùm, nhiều người đã mang rác thải đến đổ trái phép, gây đọng nước, ô nhiễm môi trường. Chỉ sau hai tháng vận động và tiến hành thi công san ủi mặt bằng thì đã xây 40 ô, trồng hoa mười giờ, hoa chuông vàng và cây kiểng phía bên bờ phải của tuyến đường này với tổng diện tích 1.500m2. 

Ông Lê Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân cũng thông tin, ngoài cải tạo mảng xanh trên đường Bờ Sông, quận còn cải tạo khu đất trống tại khu vực kênh Tham Lương thường xuyên phát sinh rác thành sân chơi thiếu nhi. Thực hiện các công trình: vẽ tranh trên tường, cán bộ trồng cây xanh tại nơi làm việc….

hoi-nghi-binh-tan

Một bức tường được vẽ tranh.... Ảnh: LT

Trong công tác tiếp nhận, xử lý vi phạm môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã tiếp nhận, xử lý 366 thông tin phản ánh qua đường dây nóng, website về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Toàn bộ kết quả được thông tin cho người dân.

Ngoài ra, trên địa bàn quận cũng lắp thêm gần 2.000 camera giám sát vệ sinh môi trường. Quận Bình Tân cũng đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường, qua đó nhắc nhở 190 trường hợp, xử phạt 108 trường hợp với số tiền xử phạt là hơn 300 triệu đồng.

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân đề nghị công tác tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, đổi mới, sáng tạo cả về nội dung lẫn hình thức, tránh sự nhàm chán, tẻ nhạt.

Trong tổ chức phải chú ý khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể, sao cho đúng người, đúng việc và phải chú trọng nhóm công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp.

hoi-nghi-binh-tan

Nhiều tập thể, cá nhân quận Bình Tân được tuyên dương. Ảnh: L.THOA

Bí thư Quận ủy Bình Tân đề nghị phải lấy kết quả phong trào thi đua làm tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, hạt nhân trong các phong trào.

Quận ủy Bình Tân cũng khen thưởng 44 tập thể và 80 cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua trong 200 ngày qua.

Người dân lo lắng vì thùng rác bị mất cắp

UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân cho biết việc vận động người dân tự trang bị thùng rác sinh hoạt tại các tuyến đường, hẻm còn khó khăn do tâm lý người dân ngại để thùng rác trước nhà và lo sợ mất cắp.

Theo đó, tình trạng mất trộm thùng rác sinh hoạt vẫn còn xảy ra, UBND phường và người dân kịp thời phát hiện và xử lý năm trường hợp trong năm 2020. Do đó, một số hộ dân sau khi trang bị thùng rác tiếp tục mang thùng rác vào nhà và để túi rác trước nhà trong một khoảng thời gian ngắn trước khi các đơn vị thu gom rác đến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.