Ông Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư quận Bình Tân

(PLO)- Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Lê Văn Thinh tiếp tục giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, TP.HCM.
Sáng 22-8, Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ mới gồm 41 người. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 người.
ong-le-van-thinh-quan-binh-tan

Ông Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Lê Văn Thinh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Việt Quế Sơn và ông Nguyễn Minh Nhựt được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy.
Đại hội cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm tám người và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 người (10 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết).
be-mac-dai-hoi-quan-binh-tan

Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ mới gồm 41 người. Ảnh: LÊ THOA

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh,….

Đảng bộ quận Bình Tân cũng đưa ra 34 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ - giải pháp để xây dựng quận phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết thành công lớn nhất của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết, nhân sự của Đại hội, nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025.
be-mac-dai-hoi-quan-binh-tan

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 người. Ảnh: LÊ THOA

“Sự thống nhất đó là điều kiện tiên quyết tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội. Từ đó góp phần tạo động lực to lớn để quận Bình Tân tiếp tục vươn lên phát triển hơn nữa trong những năm tới” – ông Thinh nhìn nhận.
Theo ông Lê Văn Thinh, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII sẽ tiếp tục chặng đường phát triển mới với những yêu cầu của một tầm cao mới. Trong thực hiện nhiệm vụ phía trước, bên cạnh những thuận lợi cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức.
“Song chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang quận với tinh thần kỷ luật, đồng tâm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động sáng tạo, …, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sẽ phấn đấu xây dựng quận Bình Tân cơ bản trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình vì hạnh phúc nhân dân, vì TP anh hùng” – ông Thinh khẳng định.
Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Bình Tân cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân quận nhà tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Bình Tân phấn đấu để tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 15 - 16%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 10%.

be-mac-dai-hoi-quan-binh-tan
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của nhiệm kỳ mới. Ảnh: LÊ THOA

Quận Bình Tân phấn đấu thực hiện chỉnh trang đưa vào sử dụng 371 tuyến hẻm, thực hiện kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 15 tuyến đường hẻm. Kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xây dựng hàng năm, xử lý kịp thời tất cả vi phạm. Quận cũng đầu tư, xây dựng đưa vào sử dụng 1-2 trạm ép rác kín.

Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 98%.

Hằng năm, quận phấn đấu kiềm chế phạm pháp hình sự, có từ 90 - 95% khu phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.