Bình Phước: Tổng thu ngân sách 6 tháng ước hơn 3.600 tỉ đồng

(PLO)- Việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan chuyên môn tại Bình Phước đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Ngày 6-6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm chủ trì buổi họp thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đánh giá cao những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm.

Theo báo cáo tại cuộc họp, sáu tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng, GRDP ước tăng 7,54% (kế hoạch năm 7,3-7,5%). Tổng thu ngân sách nhà nước ước 3.605 tỉ đồng, chi ngân sách ước 5.178 tỉ đồng (tức đạt 48% và  50,8% so với nghị quyết HĐND tỉnh thông qua.

Giải ngân vốn đầu tư công sáu tháng ước đạt 31% kế hoạch giao, bằng 88% so với cùng kỳ. Có 60 dự án thu hút đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 8.500 tỉ đồng, tăng bốn lần về số vốn đăng ký so cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 17 dự án với số vốn đăng ký 121 triệu USD. Ngoài ra, trong sáu tháng, toàn tỉnh phát triển thêm 530 doanh nghiệp và 30 hợp tác xã thành lập mới, đạt 107% kế hoạch năm.

Chăn nuôi ngày càng khẳng định được vị thế. Toàn tỉnh hiện có 308 trang trại heo và gà, trong đó có 72/225 trang trại chăn nuôi heo và 40/83 trang trại chăn nuôi gà ứng dụng công nghệ cao, qua đó đã hình thành các chuỗi giá trị chăn nuôi. Qua đánh giá, chăn nuôi theo hình thức trang trại ngày càng phát triển, dần thay thế chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình đã góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định. Sản lượng thủy sản sáu tháng đầu năm ước đạt 2.806 tấn, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 210 tấn, sản lượng nuôi trồng ước đạt 2.596 tấn.

Việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan chuyên môn đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Một số nội dung trong kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử đã được ứng dụng, thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh đó tỉnh cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động khá cao (31,6%); tình trạng bác sĩ nghỉ việc trong các cơ sở y tế công lập có xu hướng ngày càng tăng; thiếu phòng học ở bậc mầm non; giải quyết chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số như cấp đất sản xuất, chính sách giảm nghèo bền vững còn gặp nhiều khó khăn..

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đánh giá cao những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm. Ông đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đã đề ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.