Đưa Bình Phước hòa nhập vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(PLO)- Tại Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt tỉnh năm 2019 hôm qua, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền có ý kiến chỉ đạo về phát triển kinh tế tại Bình Phước.

Ngày 26-2, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền chủ trì Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt tỉnh năm 2019.

Theo đó, bà Hiền nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Do đó, phải đưa tỉnh tăng tốc, bứt phá, thật sự hoà nhập vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,3 - 7,5%, thu ngân sách phải đạt 9.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,3 tỷ USD... Cùng với đó, một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế của tỉnh cần phải được tổ chức thực hiện tốt. 

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Sơn/binhphuoc.gov.vn

Cụ thể, bà Hiền đề nghị các cơ quan liên quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương quản lý tài chính; không tăng chi thường xuyên, tập trung nguồn cho đầu tư phát triển; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu ngân sách địa phương đảm bảo nguồn thu bền vững, phát triển nguồn thu mới.

Cùng đó là tiếp tục tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển căn bản từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng phát triển các ngành: điều, tiêu, cao su và chăn nuôi bền vững. Đến năm 2020, phải xây dựng được các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Đồng thời chú trọng quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại dịch vụ; các khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển điện năng lượng mặt trời để mời gọi các nhà đầu tư lớn.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và những người tham mưu lĩnh vực kinh tế, đầu tư, ngân sách phải thật sự đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng là tạo điều kiện để kinh tế - xã hội phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.