Bình Phước đạt mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ

(PLO)- Chín tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh Bình Phước tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 7,7% (kế hoạch năm là 7,3%-7,5%). Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Chín tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh Bình Phước tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 7,7% (kế hoạch năm là 7,3%-7,5%). Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 5.650 tỉ đồng, đạt 62,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Trên đây là những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội chín tháng và nhiệm vụ ba tháng cuối năm 2019 của tỉnh Bình Phước. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng và Huỳnh Anh Minh đồng chủ trì, diễn ra mới đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm (thứ hai từ phải sang) cùng các Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Hằng, Nguyễn Tiến Dũng và Huỳnh Anh Minh đồng chủ trì cuộc họp. 

Theo thông tin từ cuộc họp, sản xuất công nghiệp trong tỉnh tăng khá; kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã đạt kết quả khả quan.

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng, không có ca tử vong.

28.000 lao động trên địa bàn tỉnh được giải quyết việc làm. Công tác giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng cho lao động, hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp cũng đạt kết quả khả quan.

Công tác thực hiện kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ đạt yêu cầu đề ra. Tỉnh đã hoàn thiện việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản qua trục liên thông (LGSP), đồng thời ứng dụng chữ ký số, đến nay đã hoàn thành kết nối liên thông ngang, dọc bốn cấp.

Việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như điều, cao su, hồ tiêu tiếp tục giảm; diễn biến dịch tả heo châu Phi ngày càng phức tạp; tình trạng bác sĩ nghỉ việc trong các cơ sở y tế công lập có xu hướng ngày càng tăng, gây khó khăn nhất định trong hoạt động y tế... 

Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ ba tháng cuối năm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

Cụ thể, ông Trăm yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan tập trung, tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm và bảo đảm giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019 như: Khu công nghiệp - dân cư Becamex Bình Phước, đường Đồng Phú - Bình Dương, nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Bà Rá. Cùng đó là lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung chuyển đổi 10.000 ha đất công để thành lập các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển các khu dân cư - thương mại, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quy hoạch vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Người đứng đầu chính quyền Bình Phước yêu cầu các cơ quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách, phấn đấu cuối năm đạt 9.000 tỉ đồng. Tăng cường các giải pháp thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu nợ đọng thuế.

Các sở, ngành thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, kiểm soát chặt chẽ bệnh dịch tả heo châu Phi. Triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục làm 1.000 km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng đó là tập trung xử lý các trường hợp tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nước thải tại các khu công nghiệp.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn chỉnh thủ tục hành chính ba cấp và nối mạng liên thông từ tỉnh đến huyện, xã. Đảm bảo thực hiện môi trường mạng, phấn đấu 100% các dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4. Hoàn thiện việc đầu tư hệ thống giám sát camera an ninh chính trị, xây dựng địa phương thông minh. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, thi tuyển chức danh lãnh đạo và kiện toàn củng cố BV đa khoa tỉnh.

Cùng với các nhiệm vụ trên, ông Trăm yêu cầu phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững ổn định trên tuyến biên giới. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.