3 dự án nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư tại Bình Phước

(PLO)- Tỉnh Bình Phước đã ký kết đầu tư ba dự án nông nghiệp áp dụng công nghệ cao với tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng.

Mới đây, Tập đoàn Hùng Nhơn (Bình Phước) phối hợp với ba doanh nghiệp ký kết đầu tư ba dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào tỉnh Bình Phước. 

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ ba dự án giữa lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Hùng Nhơn với Tập đoàn De Heus, Công ty T&T 159, Công ty Chánh Thu diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo, doanh nghiệp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp.

Cụ thể, dự án “Xây dựng khu chăn nuôi gà thịt xuất khẩu chất lượng cao DHN Bình Phước”, Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) làm chủ đầu tư.

Dự án này trị giá 1.150 tỉ đồng với việc hình thành một khu chăn nuôi gà thịt xuất khẩu chất lượng cao. Đây sẽ là trung tâm ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi gà thịt xuất khẩu theo chuỗi liên kết khép kín, theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P…

Dự án thứ hai khoảng 500 tỉ đồng, là dự án xây dựng khu chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao và liên kết phát triển nuôi bò thịt dưới tán rừng HNTamp; T159 Bình Phước” do Hùng Nhơn và Công ty CP Tamp; T159 - Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Với mối liên kết với 10.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh để hình thành vùng nuôi bò thịt dưới tán rừng quy mô nông hộ, dự án được kỳ vọng thành trung tâm ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò thịt. Trong đó, khu chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao cung cấp toàn bộ giống, chuyển giao quy trình công nghệ nuôi (thức ăn, thuốc bệnh, chăm sóc) và thu mua toàn bộ sản phẩm cho người dân. Nơi đây cũng đồng thời tạo việc làm cho hơn 15.000 người tại địa phương.

Cuối cùng là dự án “Xây dựng khu trồng, tập kết, thu mua, bảo quản và đóng gói trái cây theo tiêu chuẩn xuất khẩu chất lượng cao HNCT Bình Phước” do Hùng Nhơn và Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước các loại trái cây an toàn theo đúng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế với công suất 20.000 tấn/năm.

Dự án này sẽ có một khu trồng, thu mua và chế biến trái cây xuất khẩu chất lượng cao. Diện tích đất sử dụng của dự án khoảng 50 ha và tạo việc làm cho 200 lao động…

Phát biểu tại sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cho rằng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung... là một trong những định hướng được trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo nhằm tạo bước đột phá trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh.

“Ba dự án sẽ hình thành trên địa bàn tỉnh một tổ hợp sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao. Tỉnh Bình Phước cam kết sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai, khai thác dự án, góp phần đưa Bình Phước trở thành trung tâm nông nghiệp áp dụng công nghệ 4.0 của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” - ông nói và bày tỏ tin tưởng các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng, thu xuất, đóng gói trái cây của các doanh nghiệp khi hình thành sẽ nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sạch, thông minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.