Bình Dương: Tìm chủ của 300 số điện thoại gây rối để xử lý

(PLO)- Chủ nhân của gần 300 số điện thoại thường xuyên gọi đến đường dây nóng của tỉnh Bình Dương để quấy rối đang bị truy tìm để xử lý.

Ngày 17-3, ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Dương, cho biết đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng công an tiến hành xác minh, truy tìm các chủ thuê bao thường xuyên quấy rối hệ thống đường dây nóng 1022 và số điện thoại khẩn cấp 115 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hệ thống đường dây nóng 1022 tại Bình Dương chính thức đi vào vận hành từ cuối năm 2019. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ông Thành, thời gian qua có gần 300 số điện thoại liên tục nhá máy, quấy rối hoặc phản ánh thông tin không chính xác. Việc này gây cản trở rất lớn trong việc hỗ trợ cấp cứu và công tác phòng, chống dịch bệnh cho người dân.

Được biết, hệ thống đường dây nóng 1022 chính thức đi vào vận hành từ ngày 24-11-2019.

Hệ thống hoạt động 24/7 tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp phản ánh các vấn đề như thủ tục hành chính, cứu hộ khẩn cấp (113, 114, 115) và phản ánh hiện trường.

Đặc biệt, hệ thống còn tiếp nhận cấp cứu y tế khẩn cấp khi người dân gọi đến số 115.

Hành vi gọi điện thoại, tung tin sai sự thật hoặc có tính chất quấy rối sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng. Đặc biệt, kể từ ngày 15-4-2020, theo quy định mới thì mức phạt cho các hành vi trên sẽ tăng lên 50-70 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.