Bình Dương: Giáo viên nghỉ việc liên tục, thiếu hơn 3000 thầy cô

(PLO)- Số lượng học sinh tăng nhanh khiến việc thiếu giáo viên càng gây áp lực cho ngành giáo dục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế- xã hội trong tháng 7-2022.

Ông Nguyễn Văn Phong -Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: LA

Ông Nguyễn Văn Phong -Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: LA

Ngoài các thông tin về tình hình kinh tế xã hội, dịch COVID-19, xây dựng, giao thông… thì thông tin đáng chú ý là Bình Dương hiện thiếu hơn 3.102 giáo viên.

Ông Nguyễn Văn Phong- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cho biết, bậc mầm non đang thiếu 465 giáo viên, bậc tiểu học thiếu 1.207 giáo viên, bậc THCS thiếu 1.305 giáo viên, bậc THPT thiếu 118 giáo viên và TT GDTX tỉnh thiếu 7 giáo viên). Bên cạnh đó, còn thiếu 538 viên chức khác trong ngành giáo dục.

Riêng từ tháng 1-2021 đến tháng 4-2022, toàn ngành giáo dục có 527 giáo viên nghỉ việc.

Ông Phong cho biết thêm, việc thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học là trở ngại, thách thức lớn trong việc nâng cao chất lượng thực hiện chương trình dạy học.

Trong khi đang thiếu giáo viên đã gây áp lực rất lớn cho ngành thì việc tăng dân số nhanh, số lượng học sinh mỗi năm càng lớn khiến cho giáo viên càng lớn.

Lý giải về việc thiếu giáo viên trầm trọng này, ông Phong cho biết có nhiều nguyên nhân, một phần do lương thấp, do áp lực công việc…

Giáo viên ngày một nghỉ việc nhiều vì lương thấp. Ảnh: LA

Giáo viên ngày một nghỉ việc nhiều vì lương thấp. Ảnh: LA

Để khắc phục vấn đề thiếu giáo viên, phía sở đã và đang tiếp tục tuyển dụng giáo viên. Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho giáo viên hợp đồng ngắn hạn, rà soát đưa viên chức là gốc sư phạm đang làm chuyên môn khác nếu đủ tiêu chuẩn sẽ cho đứng lớp.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục đã có lộ trình đào tạo giáo viên cho ngành, từ năm 2022 đến 2025 sẽ đào tạo được 1200 giáo viên.

Đặc biệt, hiện nay phía sở cũng chỉ đạo các phòng giáo dục theo dõi sát sao việc xin nghỉ việc của giáo viên. Khi giáo viên có đơn xin nghỉ việc thì nên xem xét kỹ xem có phải do kinh tế khó khăn hay không. Nếu không phải mà do các lý do khác thì nên vận động thuyết phục và giải quyết các vấn đề khúc mắc để giáo viên ở lại ngành công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.