Bình Định: Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu được giao

(PLO)- Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Định cho rằng, việc giải quyết một số vụ án ở các cấp toà án trên địa bàn tỉnh còn chậm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục kỳ họp thứ 9. Tại kỳ họp này, nhiều vấn đề về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội được đưa ra bàn luận.

Nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị được đưa ra tại kỳ họp. Ảnh QN

Nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị được đưa ra tại kỳ họp. Ảnh QN

Phát biểu tại buổi họp lần này, ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị liên quan đến công tác xét xử của toà án các cấp, cũng như công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Sơn, số vụ án mà TAND tỉnh và các huyện đã thụ lý là 7669 vụ, số vụ án đưa ra xét xử là 6853 vụ (đạt 87%). Trong đó TAND tỉnh Bình Định xét xử 722/779 vụ sơ thẩm và phúc thẩm (đạt tỉ lệ 93%), TAND các huyện đạt 86%.

Năm 2022, số lượng án dân sự tăng, toà án hai cấp đã xét xử 1502 vụ (đạt 65%), trong đó hoà giải thành đạt 52%. Đối với án hành chính, toà án đã xét xử 87/114 vụ (đạt 76%).

Công tác thi hành án hình sự, hành chính được thực hiện đúng quy định, tha trước thời hạn tù cho 1174 bị án.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, trong công tác xét xử và thi hành án, việc đánh giá chứng cứ, xác định tư cách tham gia tố tụng của một số vụ chưa chặt chẽ, thiếu khách quan, thiếu căn cứ; dẫn đến bị toà án cấp trên huỷ án, cãi sửa án nghiêm trọng.

Vẫn còn một số vụ án còn kéo dài so với hạn luật định, việc giải quyết còn chậm; tỉ lệ đối với án kinh doanh thương mại và án lao động đạt tỉ lệ không cao.

Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Định cho rằng việc xét xử một số vụ án còn chậm. Ảnh QN

Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Định cho rằng việc xét xử một số vụ án còn chậm. Ảnh QN

Đối với kết quả thi hành án dân sự: Các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thi hành án đạt 48,59% (vượt so chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án Dân sự giao).

Trong đó việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 285 triệu đồng; các vụ án liên quan đến các tổ chức tín dụng là hơn 56 tỉ đồng, đấu giá tài sản hơn 65 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kết quả thi hành án các khoản thu về bồi thường tài sản liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ án về tham nhũng kinh tế đạt thấp. Một số vụ bán đấu giá tài sản thành nhưng đến nay vẫn chưa được giao tài sản gây bức xúc cho người dân.

Ban pháp chế HĐND tỉnh Bình Định kiến nghị TAND cấp tỉnh chỉ đạo giải quyết, xét xử các vụ án đúng quy định, đúng thời hạn, không để sai sót xảy ra do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Đồng thời, có giải pháp để đẩy nhanh việc giải quyết những loại án có tỉ lệ đạt thấp với chỉ tiêu; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm các vụ án bị huỷ, cãi sửa để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án.

TAND tỉnh cần chỉ đạo giải quyết các vụ án liên quan đến tín dụng cần phải làm rõ tính pháp lý của tài sản thế chấp với thực tế sử dụng bất động sản để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự…

Bình Định giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 90%

Cũng tại kỳ họp này, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, cho biết năm 2022, tất cả 19 tiêu chí chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định phát biểu tại kỳ họp. Ảnh QN

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định phát biểu tại kỳ họp. Ảnh QN

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, ước tính tổng sản phẩm địa phương tăng 8,57%, trong đó nông, công nghiệp và xây dựng tăng 8,5%, dịch vụ tăng hơn 12%. Đến nay, giá trị giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Bình Định 8.505/9.349 tỉ đồng, đạt hơn 90%kế hoạch.

Cũng theo ông Dũng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 16.551 tỉ đồng, vượt 35,6% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,55 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 46.942 tỉ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.