HĐND Quảng Nam: Nóng chuyện 'cán bộ không muốn đạt chuẩn nông thôn mới'

(PLO)- Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho rằng 'các xã miền núi kể cả cán bộ và nhân dân đều không muốn đạt chuẩn nông thôn mới'.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026) "nóng" lên với phần chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phạm Viết Tích.

Các đại biểu (ĐB) đặt vấn đề về việc một số xã hiện nay rớt tiêu chí nông thôn mới (NTM) và đề nghị "tư lệnh" ngành này đưa ra giải pháp căn cơ xây dựng NTM ở các xã miền núi.

Trả lời chất vấn, ông Phạm Viết Tích cho rằng: "Các xã miền núi kể cả cán bộ và nhân dân đều không muốn đạt chuẩn NTM. Vì đạt chuẩn NTM, xóa nghèo thì không còn chế độ”.

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam Phạm Viết Tích trả lời chất vấn. Ảnh: TN

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam Phạm Viết Tích trả lời chất vấn. Ảnh: TN

Phản bác lại ý kiến của Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, ĐB Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My) nói đến việc các ĐB đang quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến rớt tiêu chí NTM. Trong đó, có việc vì sao đánh giá một số cán bộ và nhân dân không muốn thoát nghèo.

“Tôi xin hỏi, số xã rớt tiêu chí NTM đó thì bao nhiêu xã có số cán bộ không muốn thoát nghèo. Vấn đề NTM là đánh giá chất lượng đời sống nhân dân hay chất lượng và số lượng xã về đích NTM”, ĐB Thanh chất vấn.

Theo ĐB Thanh, qua báo cáo của ngành và nhận định chung thì miền núi rất khó khăn. Tác động của thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến chất lượng NTM. Còn đánh giá là cán bộ không muốn thoát nghèo có đúng không?.

“Ở cơ sở, chúng tôi làm hết sức về công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng xã hội văn minh, nhất là bảo tồn văn hoá, phát triển kinh tế. Nếu đánh giá nội dung này thì rất có lỗi với cán bộ cơ sở, vì hiện nay anh em đã làm hết sức mình vì mục tiêu về đích NTM”, ĐB Thanh chia sẻ.

Trả lời ĐB Thanh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam tiếp tục khẳng định, làm việc với các huyện, ngay cả Bí thư, Chủ tịch huyện cũng nói rằng thoát nghèo là mất chế độ, nên nhiều xã cán bộ có tâm lý không muốn đạt chuẩn NTM.

“Tôi nhớ không lầm trước đây có một huyện không đăng ký xây dựng NTM. Đây cũng chỉ là đánh giá cho chúng ta biết được rằng phải quyết tâm xây dựng NTM, chứ tâm lý như vậy thì khó. Còn số liệu cụ thể tôi không dám trả lời, chỉ khẳng định là có luồng tư tưởng, có đánh giá của các lãnh đạo huyện như vậy”, ông Tích nói.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Ông Tích cho biết thêm, một số huyện có đề nghị chậm xây dựng NTM để hưởng cơ chế chính sách, có nguồn lực, nhưng trung ương giao chỉ tiêu, không thể không làm.

Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định, việc đánh giá đạt chuẩn NTM phải gắn liền với chất lượng, đời sống người dân. Muốn đạt được chất lượng phải căn cứ theo tiêu chí cụ thể.

Theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025, có tám chỉ tiêu tăng thêm. Đến nay, qua rà soát các tiêu chí NTM đến tháng 11-2022 thì bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh Quảng Nam là 13,75 tiêu chí/xã, giảm 2,73 tiêu chí/xã so với năm 2021 (năm 2021, theo Bộ tiêu chí cũ thì bình quân tiêu chí là 16,48 tiêu chí/xã); trong 118 xã đã đạt chuẩn NTM (đến cuối năm 2021) thì có 97 xã “rớt tiêu chí”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.