Bình Định kỷ luật 6 đảng viên do sai phạm về đất đai

(PLO)- 6 đảng viên là cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định bị kỷ luật vì liên quan sai phạm đất đai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, thông tin với PLO, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định cho biết đã làm việc với Huyện ủy Vĩnh Thạnh về việc công bố hình thức kỷ luật các đảng viên liên quan tới sai phạm về đất đai ở địa phương này.

Theo vị này, các quyết định kỷ luật do UBKT Tỉnh ủy Bình Định công bố sau thời gian kiểm tra các vi phạm về giao đất rừng phòng hộ và giao đất trái quy định.

Cụ thể, có 6 đảng viên bị kỷ luật, trong đó có ba người đã về hưu gồm: ông Trần Quốc Lại, cựu chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh; Từ Thanh Long, cựu giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao huyện Vĩnh Thạnh; Từ Hải, cựu trưởng phòng TN&MT huyện Vĩnh Thạnh.

Kỷ luật 6 đảng viên do sai phạm về đất đai ở Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh thu hồi 138 ha đất rừng phòng hộ của gia đình cựu Bí thư huyện ủy Nguyễn Đình Kim. Ảnh: NO

Ba người còn đương chức là ông Lý Tiến Việt, Chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Thạnh; Phạm Văn Thơm, Phó Ban tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh; Đinh Sân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hiệp.

Theo đó, ông Trần Quốc Lại và ông Phạm Văn Thơm bị xử lý kỷ luật liên quan trong vụ giao đất và cấp sổ hơn 138 ha đất rừng phòng hộ cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

Ông Lý Tiến Việt và ông Từ Hải bị xử lý kỷ luật liên quan đến vi phạm trong cho thuê đất, cấp sổ đỏ gần 0,8 ha đất cho bà Võ Thị Ánh Nhạn, vợ cựu chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Trần Công Sý.

Ngoài ra, còn 15 đảng viên thuộc diện bị kiểm tra, hiện chờ UBKT Tỉnh ủy công bố hình thức kỷ luật.

Trong đó, có ba đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định gồm: Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh; Trần Công Sý và Lê Văn Đẩu, đều là cựu chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh.

12 trường hợp UBKT Tỉnh ủy Bình Định đang xin ý kiến Vụ 5 - UBKT Trung ương vì những người này thuộc trường hợp hết thời hiệu kỷ luật.

"UBKT Tỉnh ủy sẽ có thông cáo chính thức thông tin và hình thức kỷ luật đối với các đảng viên này trong thời gian tới. Hiện đang trong quá trình thực hiện các thủ tục nên chưa cung cấp được" - vị này thông tin thêm.

Như PLO đã thông tin, tháng 1-2024, UBKT Tỉnh ủy Bình Định kiểm tra dấu hiệu vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh ba nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010 và 2010-2015 liên quan việc giao đất, cho thuê đất mà Thanh tra tỉnh Bình Định đã kết luận có sai phạm. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan tới giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh có liên quan tới 21 đảng viên.

Theo đó, từ năm 2022 đến nay, Thanh tra tỉnh kết luận nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ gia đình cựu bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim được giao hơn 138 ha đất rừng phòng hộ sai quy định pháp luật.

Hiện UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi 138 ha đất rừng phòng hộ cấp không đúng quy định cho ba cha con cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim.

Ngoài ra, việc thu hồi đất cho thuê trái luật và cấp sổ 0,8 ha đối với bà Võ Thị Ánh Nhạn, vợ cựu chủ tịch UBND huyện Trần Công Sý và cháu của cựu bí thư huyện Nguyễn Đình Kim thuê và được cấp sổ gần 10 ha vẫn chưa thực hiện được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.