Khởi tố vụ án để điều tra vụ hơn 200 cây gỗ rừng phòng hộ bị hạ

(PLO)- Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang Công an điều tra một người đàn ông đã cưa hạ 165 cây sao đen và 62 cây keo trong rừng phòng hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-3, thông tin với PLO, ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định), cho biết Hạt kiểm lâm đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng và chuyển hồ sơ sang Công an huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục điều tra vụ việc hủy hoại 165 cây sao đen trong khu vực rừng phòng hộ ở tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo.

rừng.jpg
Khu rừng phòng hộ ở tiểu khu 169 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh bị cưa hạ. Ảnh:ĐBQ

Ông Quang cho biết kết quả giám định diện tích rừng bị thiệt hại là 1,07 ha, trong đó có 165 cây sao đen và 62 cây keo bị cưa hạ, trữ lượng gỗ bị khai thác là 37m3.

Lực lượng chức năng xác định người trực tiếp phá rừng là ông Đinh Ươi, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh.

"Kết quả giám định này là cơ sở để kiểm lâm khởi tố vi phạm về tội hủy hoại rừng theo quy định. Hiện Kiểm lâm Vĩnh Thạnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an huyện để tiếp tục mở rộng điều tra" - ông Quang cho biết.

khởi tố.jpg
Những gốc sao đen bị cưa hạ có đường kính từ 6-28 cm. Ảnh:DBQ

Như PLO thông tin, cuối tháng 1, trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh xảy ra vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 169. Lực lượng kiểm lâm kiểm tra và phát hiện 165 cây sao đen và 62 cây keo bị cưa hạ. Số cây bị cưa hạ có đường kính nhỏ nhất từ 6 cm đến lớn nhất là 28 cm.

Vụ việc xảy ra, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh đã báo cáo sơ bộ kết quả ban đầu cho UBND huyện Vĩnh Thạnh, Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định).

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giám định thiệt hại và bước đầu xác định người trực tiếp phá rừng là người dân ở địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.