Bình Chánh xử phạt hàng loạt người không đeo khẩu trang

(PLO)- UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính 33 trường hợp không mang khẩu trang khi đến nơi công cộng.
Chiều 30-3, tổ công tác của UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiếp tục ra quân kiểm tra việc không mang khẩu trang đúng theo quy địnhcủa người dân.

Tổ công tác của UBND xã Vĩnh Lộc B đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang. Ảnh: VLB

Tại một tuyến đường trên địa bàn ấp 5, tổ công tác đã xử phạt 10 trường hợp vi phạm. Tổng cộng, sau 2 ngày ra quân, UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 33 trường hợp không mang khẩu trang khi đến nơi công cộng.
Bà Lại Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B, cho biết địa phương đã tích cực thực hiện chỉ đạo của UBND TP về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ theo quy định và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ công tác cũng kết hợp tặng khẩu trang cho người dân. Ảnh: VLB

Tổ công tác cũng tặng khẩu trang miễn phí cho người dân tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ, trạm y tế xã và các tổ chuyên môn thường xuyên tiếp dân. Đồng thời, tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang khi đến làm việc và liên hệ công tác. Hàng ngày, đều vệ sinh, sát khuẩn khu vực tiếp dân, nơi tập trung đông người tại trụ sở UBND xã.
Hiện trên địa bàn xã có 102 điểm bán khẩu trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu về khẩu trang và nước sát khuẩn cho người dân trên địa bàn.
Ngoài ra, trong công tác tuyên truyền, UBND xã Vĩnh Lộc B cũng triển khai phát hàng chục ngàn tài liệu tuyên truyền về dịch bệnh COVID -19 cho người dân như: tờ rơi, tờ bướm, cẩm nang, áp phích, pa nô,…. Các thông tin về cách phòng chống dịch bệnh được thường xuyên cập nhật trên các nhóm zalo, facebook. Xã cũng vận động các chủ cho thuê nhà trọ giảm giá thuê phòng và ki ốt với các mức giá từ 40-100% tiền thuê trong 1-2 tháng.

Bà Lại Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B (thứ hai từ trái sang) cũng trực tiếp xuống chỉ đạo các tổ công tác. Ảnh: VLB

Bà Trâm cũng cho biết, trên địa bàn xã có 121 cơ sở dịch vụ gồm: Karaoke, Massage, game online, cà phê, quán ăn có sức chứa trên 30 người, quán ăn uống có tổ chức hát với nhau, cơ sở bida, phòng tập thể hình, spa, hớt tóc. Xã đã gửi thông báo đến các cơ sở dịch vụ này. 
Qua kiểm tra, các cơ sở đều tạm dừng hoạt động theo chủ trương của TP. Các cửa hàng ăn uống không tổ chức bán tại chỗ, chỉ bán cho khách mang đi.
Nơi đây cũng tạm dừng tất cả các hoạt động tôn giáo, các cuộc hội họp, sự kiện tụ tập đông người (đám cưới, liên hoan, sinh nhật....).
Mới nhất, chính quyền địa phương đã vận động một đám tang tại ấp 1 trang bị dung dịch rủa tay sát khuẩn và khẩu trang sát khuẩn, đảm bảo khách viếng mang khẩu trang, vệ sinh tay, không tập trung trên 20 người và bố trí giữ khoảng cách an toàn. Hai đám cưới tại ấp 6 với sức chứa 200 khách cam kết dời lại sau dịch…

Cùng ngày, lãnh đạo UBND quận 1, TP.HCM cho biết việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân trên địa bàn quận diễn ra tương đối tốt. Một số trường hợp có đeo nhưng tạm bỏ ra để thở, thì được các tổ công tác nhắc nhở. Tại quận 1, UBND phường Bến Thành đã xử phạt một trường hợp vi phạm về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.