TP.HCM kiểm tra, phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

(PLO)- Hàng loạt quận, phường trên địa bàn TP.HCM đã triển khai lực lượng tiến hành vận động, kiểm tra việc đeo khẩu trang nơi công cộng của người dân trên địa bàn.
Hôm nay, thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc xử lý người không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức 100.000-300.000 đồng. Các quận, huyện trên địa bàn TP đồng loạt tổ chức thực hiện.
Ngày 28-3, lãnh đạo UBND quận 1 cho biết tất cả các phường trên địa bàn đã triển khai giám sát và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang khi di chuyển ở nơi công cộng ngay trong sáng nay.

Các tổ công tác của các phường vừa vận động, xử lý người dân không đeo khẩu trang, vừa kiểm tra các cơ sở kinh doanh. Ảnh: LT

Theo đó, thẩm quyền xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang thuộc chủ tịch UBND cấp phường.
Lãnh đạo UBND quận 1 cho biết trong sáng nay, người dân tương đối nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang. Nhiều trường hợp do ngộp thở, khó chịu nên tạm kéo khẩu trang xuống được cán bộ phường nhắc nhở đeo lên. Thậm chí, một số trường hợp chưa có khẩu trang cũng được các tổ công tác tặng khẩu trang vải. Quận 1 cũng xử phạt một số trường hợp nhưng chưa có thống kê cụ thể.
Tại quận Gò Vấp, lãnh đạo UBND phường 13 cho biết địa phương cử cán bộ tuần tra ngoài đường, thấy người dân không đeo khẩu trang thì nhắc nhở, tặng khẩu trang hoặc xử lý các trường hợp không tuân thủ dù được nhắc.
“UBND phường 13 cũng từ chối tiếp người đến giao dịch hành chính mà không đeo khẩu trang. Nếu phát khẩu trang cho người dân và đề nghị mà họ không đeo thì báo cáo chủ tịch UBND, trưởng công an phường để xử phạt” - lãnh đạo UBND phường 13 cho biết.

Sáng nay, 28-3, người dân đến làm hồ sơ tại UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân cũng rất ít. Ảnh: LT

Còn tại quận Bình Tân, lãnh đạo UBND phường An Lạc A cũng thông tin phường đã thành lập 8 tổ tuyên truyền gồm cán bộ, công chức, cảnh sát khu vực và khu phố. Các tổ này có nhiệm vụ đi vận động việc đeo khẩu trang, đồng thời tiến hành kiểm tra các đơn vị kinh doanh, dịch vụ chưa thực hiện việc ngừng hoạt động.
“Đa số người dân đều ý thức việc đeo khẩu trang, sáng nay phường chưa xử lý trường hợp nào” - lãnh đạo UBND phường An Lạc A nói.

Chiều 27-3, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo đến lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch UBND quận, huyện về việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, tập trung xử lý các hành vi tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận; các hành vi găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường; các hành vi vi phạm về cách ly y tế, biện pháp phòng chống dịch...

Đáng lưu ý, việc không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt 100.000-300.000 đồng (theo điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 176/2013). 

Chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc Sở Y tế hướng dẫn chủ tịch UBND cấp xã, công chức, viên chức ngành y tế, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, xử lý. 

Tổ chức, cá nhân không chấp hành biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, hạn chế tập trung đông người… bị xử phạt 5-10 triệu đồng (theo khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013).

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.