Biên phòng Quảng Ninh bố trí 220 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão số 3

(PLO)- Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bố trí 220 cán bộ, chiến sĩ và 20 phương tiện (3 tàu, 12 xuồng, 5 ô tô) tham gia thường trực 24/24 giờ để sẵn sàng cơ động thực hiện công tác phòng, chống bão.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để chủ động ứng phó với bão số 3 và ảnh hưởng của bão, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa liên tục phát đi các Công điện về việc chủ động ứng phó bão số 3.
Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng, địa phương tập trung biện pháp cao nhất cho công tác phòng chống bão.

Người dân tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hạn chế ra đường vào thời điểm này. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Người dân tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hạn chế ra đường vào thời điểm này. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Thực hiện các chỉ đạo của tỉnh, ngay khi có tin khẩn cấp về cơn bão, các ngành, địa phương trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp để phòng chống, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã chủ động triển khai kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 7.235 phương tiện với 14.122 ngư dân và 1.605 ô, lồng bè có 1.501 người đang hoạt động trên biển của các địa phương trong tỉnh đã nhận được thông tin về cơn bão số 3 và di chuyển vào các vị trí neo đậu an toàn.

Các phương tiện tại TP Móng Cái hạn chế di chuyển, tìm nơi đậu, đỗ an toàn. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Các phương tiện tại TP Móng Cái hạn chế di chuyển, tìm nơi đậu, đỗ an toàn. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Đại tá Nguyễn Văn Thiềm, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, cho biết: Thực hiện nghiêm Công điện của UBND tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Hải đội 2, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những huyện, thị, thành phố ven biển và lực lượng chức năng của tỉnh triển khai phương án ứng phó.

Tàu, thuyền di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Tàu, thuyền di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Kiểm đếm số lượng tàu thuyền; quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền; đồng thời tiếp tục thông báo diễn biến, hướng di chuyển của bão cho các phương tiện để chủ động phòng, tránh.

Cán bộ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chằng chéo tàu thuyền vào âu tàu an toàn. Ảnh LÊ ĐỒNG

Cán bộ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chằng chéo tàu thuyền vào âu tàu an toàn. Ảnh LÊ ĐỒNG

Chủ động phối hợp với các địa phương kiểm tra, gia cố các khu vực xung yếu, đề phòng mưa bão gây ngập lụt, sạt lở đất đá... Bố trí 220 cán bộ, chiến sĩ và 20 phương tiện (3 tàu, 12 xuồng, 5 ô tô) tham gia thường trực 24/24 giờ trong ngày để sẵn sàng cơ động thực hiện công tác phòng, chống bão.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh kiểm đếm các tàu, thuyền về nơi tránh trú. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh kiểm đếm các tàu, thuyền về nơi tránh trú. Ảnh: LÊ ĐỒNG

Hiện nay Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh và lực lượng chức năng các địa phương đã chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất với nỗ lực cao nhất để sẵn sàng giúp nhân dân ứng phó, xử lý các tình huống.

Theo quan sát của phóng viên PLO, đến 18 giờ ngày 25-8, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, các phương tiện và người dân hạn chế ra đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.