Biên phòng Lào Cai bắt nhóm người vận chuyển lượng lớn ngoại tệ qua biên giới

(PLO)- Ba mươi vạn nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỉ đồng, đã bị lực lượng Biên phòng Lào Cai phát hiện khi các đối tượng vận chuyển trái phép số ngoại tệ trên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, đơn vị này đã bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 30 vạn nhân dân tệ qua biên giới.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 21-5, tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Hải Quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.

Bốn đối tượng vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới bị Biên phòng Lào Cai bắt giữ.
Bốn đối tượng vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới bị Biên phòng Lào Cai bắt giữ.

Các đối tượng gồm: Phạm Thị Thu, 55 tuổi, thường trú tại tổ 9 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai; Nguyễn Thị Thu Trang, 31 tuổi; Đinh Thị Lan, 55 tuổi, cùng trú tại tổ 17; Đinh Thị Mơ, 60 tuổi, trú tại tổ 18, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Qua điều tra xác minh, bà Phạm Thị Thu khai nhận: 3.000 tờ ngoại tệ bị phát hiện, thu giữ là tiền Trung Quốc, mệnh giá các tờ tiền là 100 nhân dân tệ, tổng số tiền bị thu giữ là 30 vạn nhân dân tệ.

Bà Thu khai nhận đã nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai sang Trung Quốc với giá 300.000 đồng.

Sau khi nhận vận chuyển thuê số ngoại tệ trên, Thu đã gọi thêm ba người phụ nữ để chia nhỏ số tiền cho bốn người, sau đó sử dụng giấy thông hành làm thủ xuất cảnh sang Trung Quốc không làm thủ tục khai báo hải quan.

Bien-phong-Lao-Cai-bat-giui-nhom-doi-tuong-van-chuyen-so-luong-lon-ngoại-te-qua-bien-gioi-2.jpg
Tang vật là 3 vạn nhân dân tệ được 4 đối tượng chia cất giấu trong đế giày và túi xách khi đi qua luồng xuất cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Các đối tượng đã cất giấu tiền trong đế giày và túi xách khi đi qua luồng xuất cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và bị Tổ công tác Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nhóm 4 người trên, tạm giữ niêm phong vật chứng theo quy định của pháp luật và tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận giám định toàn bộ số tiền trên là tiền thật. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tổ 26, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.