Biên phòng Lào Cai hội đàm với Biên phòng Hà Khẩu, Trung Quốc

(PLO)- Trong quý I-2025, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phối hợp tổ chức ba lần tuần tra liên hợp với phía biên phòng Hà Khẩu, Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, tại TP Lào Cai, các Đồn Biên phòng Bát Xát, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Mường Khương và Pha Long thuộc Bộ đội Biên phòng Lào Cai, tổ chức hội đàm với Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu và các Phân Trạm đối đẳng (Pả Sa, Tâm Điếm, Lao Kha) Vân Nam, Trung Quốc.

Bien-phong-Lao-Cai-hoi-dam-voi-bien-phong-Ha-Khau-Trung-Quoc-1.jpg
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: TRUNG DŨNG

Báo cáo của hai bên cho thấy trong qúy I-2025, hai bên đã phối hợp tổ chức tuần tra liên hợp được 3 lần, với 120 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên tham gia.

Tại hội đàm, hai bên thể hiện đã chấp hành, duy trì và thực hiện nghiêm túc nội dung của ba văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận hợp tác song phương. Đồng thời, tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân ở khu vực biên giới hiểu, nắm rõ các văn bản pháp lý về biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân hai bên biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên vùng biên giới và chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bien-phong-Lao-Cai-hoi-dam-voi-bien-phong-Ha-Khau-Trung-Quoc-3.jpg
Cảnh Đốc Cấp 1 Lý Khải, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, Trung Quốc (bìa trái) và Trung tá Đinh Quang Chính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Xát, trao tặng danh hiệu Sứ giả hữu nghị cho hai sĩ quan biên phòng của Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: TRUNG DŨNG

Hai bên đã tích cực phối hợp đấu tranh, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nảy sinh trên biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới cửa khẩu. Cụ thể là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cửa khẩu, trộm cắp, xuất nhập cảnh trái phép... góp phần giữ vững ổn định ở khu vực biên giới.

Các trường hợp công dân xuất nhập cảnh, cư trú hành nghề trái phép đã được lực lượng chức năng hai bên thực hiện các biện pháp trao đổi, phối hợp giải quyết và bàn giao qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu để xử lý theo quy định.

Trong quý I, hai bên đã trao trả 37 lần/92 công dân. Trong đó Việt Nam trao trả cho Trung Quốc 4 lần/6 người, Trung Quốc bàn giao cho Việt Nam 33 lần/86 công dân.

Bien-phong-Lao-Cai-hoi-dam-voi-bien-phong-Ha-Khau-Trung-Quoc-2.jpg
Hai bên ký kết biên bản hội đàm. Ảnh: TRUNG DŨNG

Tại Hội đàm, hai bên cùng thống nhất trong thời gian tới tiếp tục duy trì và củng cố các cơ chế hợp tác đã được ký kết, như hội đàm, trao đổi thông tin, sỹ quan liên lạc, điện thoại đường dây nóng, xử lý các tình huống khẩn cấp trên biên giới, bàn giao, trao trả; duy trì giao lưu hữu nghị, bình chọn sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Cùng phối hợp thực hiện những phương pháp quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, tăng cường công tác hướng dẫn, điều tiết phương tiện đi vào trật tự, khoa học, hợp lý, đảm bảo thông thoáng, nhanh chóng, tránh để các phương tiện xe vận tải dừng đỗ lâu trên cầu Kim Thành - Bắc Sơn, nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn của cây cầu.

Hai bên cũng tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi, quan sát, cách phân biệt, nhận biết giấy tờ giả; các hoạt động giao lưu, bồi dưỡng nghiệp vụ biên phòng, cùng chung sức, chung tay xây dựng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Việt Nam – Hà Khẩu, Trung Quốc thành mô hình điểm về hợp tác cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Bien-phong-Lao-Cai-hoi-dam-voi-bien-phong-Ha-Khau-Trung-Quoc-4.jpg
Đại biểu hai bên trao đổi về các phương thức điều tiết phương tiện tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành. Ảnh: TRUNG DŨNG

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cá quy định pháp luật của hai bên nhằm không ngừng thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị và đưa mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên lên một tầm cao mới.

Tại hội đàm, hai bên đã tổ chức trao danh hiệu sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc quý I-2025 cho hai quân nhân (gồm một của Việt Nam và một của Trung Quốc).

Kết thúc hội đàm, hai bên cùng ký kết biên bản hội đàm và đoàn đại biểu biên phòng phía Trung Quốc đã đi tham quan Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành cùng một số địa điểm du lịch, kinh tế tại TP Lào Cai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.