Biên phòng An Giang tăng cường chống dịch tuyến đầu biên giới

(PLO)- Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn nhưng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phòng chống các loại tội phạm.

Trước tình hình dịch COVID-19 quay trở lại, cán bộ, chiến sĩ các tổ chốt phòng chống dịch đã “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” thông tin cho người dân về dịch bệnh. Đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân về phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Bộ đội biên phòng An Giang đã tổ chức 136 tổ chốt chặn, kiểm soát lưu động trên biên giới, địa bàn.

Dưới đây là một số ảnh PV ghi nhận về công việc, cuộc sống của các chiến sĩ Bộ đội biên phòng An Giang chống dịch COVID-19 tuyến biên giới Tây Nam.

Các Tổ, chốt phòng, chống dịch Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra kiểm soát trên sông. Nhiều người lợi dụng tuyến này để xuất nhập cảnh trái phép.

Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đồn Biên phong Phú Hữu tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đảm nhiệm. 

Cán bộ Trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện nghiêm quy tắc an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trời mưa, đường trơn nên việc đi lại của cán bộ chiến sĩ rất khó khăn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch. 

Đồn Biên phòng Nhơn Hội tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Chăm ở ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, huyện An Phú các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức gia cố lại lán trại, thay khung sắt bằng khu gỗ, vừa vững chắc, vừa tránh sét bởi các lán trại đều dựng giữa đồng trống.

Các cán bộ chiến sĩ mắc võng, che bạc chợp mắt sau thời gian làm nhiệm vụ.

Chốt COVID-19 số 2 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tranh thủ thời gian tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn.

Chăn nuôi Vịt trên chốt phòng, chống dịch COVID-19 tổ số Đồn Biên phòng Lạc Quới.

Các Chốt, tổ công tác phòng, chống dịch đa số được dựng tạm bợ ở giữa đồng trống, xa nguồn nước sạch, đường cơ động trơn trượt, sình lầy, các chiến sĩ phải tận dụng từng giọt nước sạch.

Tổ công tác phòng, chống dịch số 14, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn với bữa cơm chiều đơn sơ, đạm bạc.

Tuy vất vả, gian khổ nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường, trách nhiệm, tinh thần sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài và gian khổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.