Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc với phường Bình Dương

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang mong phường Bình Dương tận dụng lợi thế có sẵn để xây dựng khu vực thành hệ sinh thái khoa học công nghệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-9, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với phường Bình Dương.

Hạ tầng được đầu tư quy hoạch bài bản

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư phường Bình Dương, cho biết phường thuộc Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ nên cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, quy hoạch rất tốt, đường rộng, không xảy ra kẹt xe.

bí thư thành ủy (1).jpg
bí thư thành ủy (2).jpg
bí thư thành ủy (3).jpg
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công ở phường Bình Dương. Ảnh: LA

Phường cũng có 7 khu công nghiệp (nhiều nhất TP.HCM) nên cơ hội phát triển rất lớn.

Bên cạnh đó, ông Đông cũng cho rằng để phát triển đồng bộ, phường Bình Dương phải sớm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung phát triển đô thị.

Theo thống kê, số lượng học sinh độ tuổi tiểu học tăng cao nhưng số trường học hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu. Theo tính toán, đến năm 2030 phải cần đầu tư ba trường (2 tiểu học, 1 THCS) mới đáp ứng đủ cho số lượng học sinh học tập.

IMG_2704.JPG
Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư phường Bình Dương, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LA

Ngoài ra, phường Bình Dương có địa bàn rất rộng, số lượng người dân tại các địa phương khác đến sinh sống, làm việc rất lớn. Vì thế, lực lượng công an, quân sự phải rất vất vả khi tuần tra toàn bộ địa bàn. Phường Bình Dương đề xuất lắp đặt camera tại các tuyến địa bàn trọng điểm, trang bị thêm phương tiện cho lực lượng tuần tra.

Xây dựng thành hệ sinh thái khoa học công nghệ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao những kết quả mà phường Bình Dương đã đạt được thời gian qua. Ông Trần Lưu Quang đề nghị phường Bình Dương tận dụng lợi thế, thuận lợi hiện có để phát triển mạnh mẽ.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc với phường Bình Dương
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, mong muốn khu vực phường Bình Dương sẽ phát triển thành hệ sinh thái khoa học công nghệ. Ảnh: LA

Bí thư TP.HCM đề nghị phường Bình Dương phải đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự để phát triển kinh tế, lực lượng công an phải bám dân, bám cơ sở. Nếu không đảm bảo an ninh trật tự thì sẽ không ai dám đầu tư và kinh tế sẽ không phát triển.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý phường Bình Dương phải làm tốt công tác công đoàn, tập trung cho giáo dục. "Sở Tài chính lưu ý tập trung nguồn lực cho khu vực Bình Dương cũ để phát triển, chăm lo về giáo dục, phải có sự linh hoạt để đảm bảo không thiếu giáo viên" - Bí thư TP.HCM nói.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng bày tỏ mong muốn xây dựng khu vực phường Bình Dương thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, trên cơ sở nguồn lực, thuận lợi và hạ tầng cơ sở vật chất đang có. Cùng đó, phải tập huấn, đào tạo cho cán bộ để nâng cao trình độ xử lý công việc được tốt nhất.

Phường Bình Dương thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân thuộc TP Thủ Dầu Một và phường Phú Chánh thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ.

Phường có tổng diện tích 58,157 km² (trong đó, Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương chiếm khoảng 75% diện tích toàn phường với 4.196,8ha).

Cơ cấu kinh tế của phường theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ - nông nghiệp. Toàn phường có 7 khu công nghiệp, 2 cụm sản xuất công nghiệp với 607 doanh nghiệp. Ngoài ra, có hơn 4.600 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, 5 hợp tác xã. Thu ngân sách nhà nước (đến ngày 31-8) đạt hơn 480 tỉ đồng.

Theo báo cáo, từ 1-7 đến 16-9, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương đã tiếp nhận 16.713 hồ sơ, trả kết quả 16.251 hồ sơ (các hồ sơ còn lại trong thời hạn giải quyết).

Trung tâm cũng tổ chức 10 buổi làm việc vào sáng thứ 7, đã tiếp nhận và giải quyết 756 hồ sơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.