Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên kỳ vọng Tổng thống Bulgaria sẽ quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy sự hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương của Bulgaria. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 27-11, tại Hội trường Thống nhất, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã hội kiến Tổng thống Cộng hoà Bulgaria Rumen Radev.

Mở đầu buổi hội kiến, ông Nguyễn Văn Nên hoan nghênh Tổng thống Rumen Radev thăm chính thức Việt Nam và lựa chọn TP.HCM là điểm đến trong chuyến thăm rất quan trọng, ý nghĩa này.

Ông khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Bulgaria sẽ là nguồn cảm hứng to lớn cho TP.HCM triển khai hiệu quả nội dung tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam- Bulgaria đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đón Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tại Hội trường Thống nhất. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá gần 75 năm qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam và Bulgaria không ngừng phát triển. Chính phủ và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế, trong đó có Bulgaria trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác của Bulgaria. Theo ông, TP.HCM rất vinh dự được chọn làm nơi tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Bulgaria.

Bí thư TP.HCM cho rằng diễn đàn sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ chia sẻ, trao đổi thông tin và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng. Qua đó, hiện thực hóa nhanh nhất nội dung tinh thần hợp tác của lãnh đạo hai nước đã thống nhất.

tong-thong-bulgaria-3-2.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ nội dung tinh thần Tuyên bố chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thông qua cũng như nội dung đề nghị hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Sofia.

Ông Nguyễn Văn Nên kỳ vọng Tổng thống Bulgaria quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy sự hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Sofia. Ông đánh giá Việt Nam và Bulgaria nói chung, TP.HCM và thủ đô Sofia nói riêng còn nhất nhiều dư địa để phát triển.

Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định TP.HCM sẽ nỗ lực cùng các đối tác Bulgaria tăng cường hợp tác, tận dụng những tiềm năng, lợi thế của nhau để cùng phát triển, nhất là trong các lĩnh vực mà TP.HCM quan tâm và Bulgaria có thế mạnh.

tong-thong-bulgaria-1.JPG
Bí thư Nguyễn Văn Nên hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo TP.HCM.

Ông Rumen Radev bày tỏ sự trân trọng, ấn tượng với vẻ đẹp kiến trúc, sự năng động và tiềm năng phát triển kinh tế của TP.HCM, tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại TP sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực vào quan hệ hợp tác song phương Bulgaria - Việt Nam.

Ông Rumen Radev nhấn mạnh Bulgaria là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (8-2-1950) và luôn đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam cả về tinh thần, vật chất trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

tong-thong-bulgaria-4.jpg
Lãnh đạo TP.HCM và Thủ đô Sofia (Bulgaria) trao thư hợp tác. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev khẳng định Bulgaria luôn quan tâm, ấn tượng với những phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam và trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Bulgaria tại Đông Nam Á.

Ông Rumen Radev cũng mong muốn cùng Việt Nam tăng cường đẩy mạnh hợp tác kinh tế, nhất là lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh như giao thông, logistic, chế tạo máy, đóng tàu thủy, giáo dục đào tạo, chế tạo ô tô hay hợp tác nông nghiệp...

Theo ông Rumen Radev, quan hệ kinh tế thương mại giữa Bulgaria - Việt Nam nói chung, TP.HCM - Thủ đô Sofia nói riêng còn chưa tương xứng với sự phát triển của quan hệ chính trị, ngoại giao và sự mong muốn của lãnh đạo hai bên.

Ông đánh giá với ý chí quyết tâm của lãnh đạo hai bên, quan hệ song phương rất có tiềm năng hợp tác nhất là về kinh tế-thương mại, bởi cả hai đều có nhiều yếu tố để học hỏi, giúp đỡ nhau cùng phát triển, mang lại lợi ích cho mỗi nước.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Bulgaria đang thăm chính thức Việt Nam từ 24 đến 28-11.

Đây là chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm của Tổng thống Bulgaria và cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Rumen Radev trên cương vị Tổng thống. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Bulgaria phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp; Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm và chủ trì chiêu đãi; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.

Tổng thống Bulgaria đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; gặp gỡ Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria và bạn bè Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria; thăm và phát biểu tại Học viện Ngoại giao… Sau đó đoàn đại biểu tiếp tục có chuyến thăm TP Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.