Tổng Bí thư: Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Bulgaria với các nước Đông Nam Á

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Bulgaria là cửa ngõ quan trọng để phát triển quan hệ với EU, đồng thời bày tỏ Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Bulgaria với các nước Đông Nam Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư: Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Bulgaria với các nước Đông Nam Á
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Rumen Radev thăm chính thức Việt Nam, trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 và chúc mừng Bulgaria đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế, hội nhập khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo với Tổng thống Rumen Radev về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Bày tỏ trân trọng đối với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Bulgaria dành cho đất nước và Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Bulgaria, coi Bulgaria là cửa ngõ quan trọng để phát triển quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời bày tỏ Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Bulgaria với các nước Đông Nam Á.

Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng thống Bulgaria với các nhà lãnh đạo Việt Nam và những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với Tổng thống Rumen Radev một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới.

Trong đó nổi bật nhất là tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trên các lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu vũ trụ...

2511H.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Rumen Radev cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn, nhắc lại ấn tượng sâu sắc tại cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Tô Lâm trong dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tại Hoa Kỳ tháng 9 vừa qua.

Tổng thống Bulgaria thông tin với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà Việt Nam đạt được trong những năm qua trong sự nghiệp đổi mới, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng thống Rumen Radev khẳng định, Bulgaria luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Bulgaria tại Đông Nam Á; coi hợp tác giữa các chính đảng của Bulgaria với Đảng Cộng sản Việt Nam là một kênh quan trọng để củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương.

Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, Tổng thống Bungari bày tỏ nhất trí với các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa.

Tổng thống Rumen Radev trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Bulgaria trong năm 2025, nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn lời mời của Tổng thống Bulgaria và vui vẻ nhận lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.