Bí thư TP.HCM: 'Báo chí không ngại nguy hiểm, lăn xả ra tuyến đầu'
TÁ LÂM
(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho rằng lực lượng báo chí đã lăn xả ra tuyến đầu, không ngại nguy hiểm, gian khổ để ghi nhận, truyền tin về phòng chống dịch đến người dân.
Chiều 10-12, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Thành ủy TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: TÁ LÂM
Báo chí là lực lượng tuyến đầu chống dịch
Sau khi lắng nghe lãnh đạo các cơ quan báo chí chia sẻ những câu chuyện tuyên truyền trong đại dịch COVID-19, phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã cảm ơn đến lực lượng báo chí cả nước đã có mặt suốt những ngày tháng cam go ấy.
“Báo chí vừa là lực lượng tuyến đầu, vừa đảm bảo được sứ mệnh của mình – đó là truyền thông kịp thời, chính xác phục vụ nhân dân, phục vụ công tác phòng chống dịch” – ông Nên nói.
Theo ông Nên, lực lượng báo chí đã lăn xã ra tuyến đầu, không ngại nguy hiểm, gian khổ và khó khăn để kịp thời ghi nhận, truyền tin, đưa những hình ảnh trung thực, sống động từ tuyến đầu chống dịch đến người dân.
“Nhiệm vụ chuyên môn của báo chí có điểm đặc thù, vừa ra trận lăn xả tuyến đầu, vừa đeo bám trận địa mới có thể thông tin chính xác. Rồi phải làm nhiệm vụ chọn lựa, lọc tin nên sơ suất là khó tránh khỏi. Nhắc vậy là để nỗ lực với nhau để vượt qua chứ không cần phê bình” – ông Nên nói.
Báo chí làm lan tỏa những tấm gương điển hình
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cho biết thời gian qua, cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã tuyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương.
Đặc biệt, đã tham gia chủ động, tích cực và thực sự là lực lượng tuyến đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: TÁ LÂM
Theo ông Nghĩa, báo chí còn làm lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay. Song cũng thẳng thắn phản biện, nêu ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội.
Báo chí cũng tích cực có các tuyến bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù dịch, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra một số hạn chế và thiếu sót như vẫn còn tình trạng cơ quan báo chí không chấp hành nghiêm chỉ đạo, định hướng thông tin. Có hiện tượng một số cơ quan báo chí, trong đó chủ yếu là tạp chí thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, lợi dụng danh nghĩa báo chỉ để hoạt động trái pháp luật, sách nhiễu cơ quan và doanh nghiệp, địa phương, vượt quá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí...
Chính vì vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng đó tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố... bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn giúp người đọc, người xem dễ tiếp cận, dễ tiếp thu và có thể thực hiện ngay.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với các đại biểu tại buổi gặp. Ảnh: TÁ LÂN
Hãy để báo chí tham gia nhiều hơn vào xây dựng chính sách
Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng đã bày tỏ mong muốn sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP.HCM, cũng như tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động báo chí.
Ông Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn giải phóng, cho rằng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, mong muốn lớn nhất của một nhà báo, cơ quan báo chí là có được thông tin chính xác, kịp thời.
Theo ông Phong, trong thời gian đợt dịch lần thứ tư vừa qua, TP.HCM tổ chức họp báo hàng ngày và họp đột xuất khi cần để cung cấp thông tin chính xác nhất, kịp thời cho các cơ quan báo chí. Nhờ vậy thông tin chính thống đã đến với người dân sớm nhất, từ đó làm cho người dân an tâm và tin tưởng.
Để đưa thông tin kịp thời nhất đến với người dân, ông Phong cho biết những người làm báo sẵn sàng hy sinh. “Đã có hàng chục nhà báo trở thành F0, có người đã ra đi trong những ngày căng thẳng nhất của đại dịch, nhưng từng nhà báo, cơ quan báo chí không kêu ca, cùng động viên nhau thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình” – ông Phong nói.
Tổng Biên tập Báo Sài Gòn giải phóng cũng cho rằng có vài nhà báo vì nhiều lý do khác nhau đã mưu lợi bản thân, nhưng đại bộ phận những người làm báo đều không phải vậy.
Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho rằng hãy để cho báo chí tham gia nhiều hơn vào qui trình xây dựng chính sách. “Phải để báo chí phản biện trước chứ không phải ban hành chính sách ra rồi mới phản biện” – ông Tự Do nói.
Ngoài ra, ông Tự Do cho rằng cần xây dựng cơ chế đặt hàng cho cơ quan báo chí và cơ chế thu phí báo điện tử.
(PLO)- Loạt bài “Bẻ gãy luận điệu của Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 về biển Đông” của tác giả Đỗ Văn Thiện đã đoạt giải nhất.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.