Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Dũng cảm hy sinh lợi ích cá nhân để tinh gọn bộ máy

(PLO)- Nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến con người và tổ chức, vì thế mỗi tổ chức, cá nhân có liên quan cần phải nỗ lực quyết tâm vì lợi ích chung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra vào ngày 9-12.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên với tinh thần trách nhiệm cao nhất để việc tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW theo đúng kế hoạch, phương châm và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư: “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở”.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy làm vì lợi ích chung

Tại hội nghị, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thông tin về dự thảo lần 1 Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, sẽ sáp nhập: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Tài chính và Sở KH&ĐT; Sở GTVT và Sở Xây dựng; Sở TN&MT và Sở NN&PTNT; Sở TT&TT và Sở KH&CN; Sở LĐ&TBXH và Sở Nội vụ. Tên gọi sau khi sáp nhập thực hiện theo quy định của Trung ương.

Bí thư Thanh Hóa Sắp xếp tinh gọn bộ máy tuyệt đối không tiêu cực, lợi ích nhóm.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐT

Theo ông Nguyên, quan điểm, nguyên tắc và yêu cầu trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy đó là thực hiện nghiêm chủ trương, quy định, định hướng của Trung ương, bảo đảm sự thống nhất quản lý theo ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Đối với cơ quan, đơn vị sáp nhập với nhau thì tiến hành sáp nhập nguyên trạng tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ có phương án riêng), tài chính, tài sản... theo quy định.

Đối với cơ quan, đơn vị sáp nhập với nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, thì phần chức năng, nhiệm vụ chuyển cho cơ quan, đơn vị nào thì tổ chức bộ máy gắn với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở lĩnh vực đó cũng chuyển theo.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ để tinh gọn đầu mối, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thanh Hóa Sắp xếp tinh gọn bộ máy tuyệt đối không tiêu cực, lợi ích nhóm -.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị sắp xếp tinh gọn bộ máy tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa và bày tỏ sự thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, nhất là người đứng đầu ở những đơn vị sáp nhập phải thực sự công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ.

"Cán bộ được sắp xếp, bố trí công tác phải chấp hành sự phân công của Đảng, vì sự phát triển chung của ngành, của cơ quan, đơn vị"- ông Nguyên nhấn mạnh.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả lần này là cuộc cách mạng lớn, thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các cấp, các ngành phải khẩn trương triển khai các công việc theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” và với phương châm “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở”.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, các thành viên Ban Chỉ đạo cần gương mẫu, chủ động thực hiện, quyết liệt nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xác định những nội dung công việc ưu tiên và phối hợp nhịp nhàng trong việc triển khai thực hiện.

Bí thư Thanh Hóa Sắp xếp tinh gọn bộ máy tuyệt đối không tiêu cực, lợi ích nhóm -2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị: Ảnh: ĐT

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nêu rõ nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến con người và tổ chức. Vì vậy mỗi tổ chức, cá nhân có liên quan cần phải nỗ lực quyết tâm cao, phải dũng cảm hy sinh lợi ích cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, vì lợi ích chung.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng lưu ý trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các ngành, các địa phương tiếp tục đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, nhất là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong từng cơ quan, đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.