Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu sớm làm rõ sai phạm Khu công nghệ sinh học

(PLO)- Lực lượng chức năng sớm làm rõ trách nhiệm về sai phạm ở các dự án trong Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai để xử lý sớm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trong chuyến khảo sát tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai tại xã Cẩm Đường (huyện Cẩm Mỹ) mới đây.

KCN cao công nghệ sinh học Đồng Nai có tổng diện tích gần 210 ha tại xã Cẩm Đường (huyện Cẩm Mỹ) do Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng nguồn vốn xây dựng hạ tầng ban đầu khoảng 640 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách.

Mục tiêu của dự án là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong nông nghiệp, thực phẩm và y tế, môi trường tạo tiền đề xây dựng và phát triển khu đô thị công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai. Ảnh: VH.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai. Ảnh: VH.

Tuy nhiên qua ghi nhận thực tế cho thấy tại dự án KCN cao công nghệ sinh học Đồng Nai đã có sự lãng phí trong sử dụng nguồn lực đất đai, hạ tầng cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư.

Hàng chục nhà màng rộng hàng chục hecta bị bỏ hoang mục nát, cỏ mọc um tùm và hệ thống điện, nước tưới hư hỏng nặng, không thể sử dụng.

Đây là khu công nghệ đang bị Thanh tra tỉnh Đồng Nai thanh tra, kiểm tra về các sai phạm, đầu tư kém hiệu quả.

Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến vận hành, hoạt động khu công nghệ như: bộ máy tổ chức hoạt động không ổn định, thiếu nhân lực, khó có chính sách thu hút nhân lực, thiếu trụ sở làm việc cho Ban Quản lý.

Ban Quản lý mong muốn điều chỉnh quy hoạch vì hiện đã có 12 doanh nghiệp vào đầu tư nhưng đa số vướng quy hoạch không xây dựng được.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu lực lượng chức năng sớm làm rõ trách nhiệm về sai phạm để xử lý sớm. Ảnh: VH.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu lực lượng chức năng sớm làm rõ trách nhiệm về sai phạm để xử lý sớm. Ảnh: VH.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay UBND tỉnh phải làm là tính pháp lý. Vì theo Bí thư Tỉnh ủy, các doanh nghiệp muốn đầu tư phải làm rõ tính pháp lý.

“Mà muốn rõ tính pháp lý thì phải kết thúc Thanh tra, xử lý sai phạm rồi chuyển đổi công năng. Khi pháp lý rõ ràng thì doanh nghiệp, nhà đầu tư mới vô, còn chưa xong thì ai dám đầu tư, mà chậm đầu tư là đồng nghĩa lãng phí. Lãng phí ai có tội? Lãnh đạo chúng ta có tội. Một không gian quá đắc địa mà để lãng phí mười mấy năm rồi”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu lực lượng chức năng sớm làm rõ trách nhiệm về sai phạm ở các dự án trong Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai để xử lý sớm.

Trước đó báo Pháp Luật TP.HCMcó nhiều bài viết thông tin về những sai phạm tại Khu công nghệ cao sinh học Đồng Nai do Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai quản lý như: "Biến đất công thành đất tư" nêu những sai phạm của nguyên giám đốc Sở KH&CN Phạm Văn Sáng. Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sáng về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên bị can Sáng đã bỏ trốn...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.