Bí thư thị trấn Chư Sê bị kỷ luật cảnh cáo

(PLO)- Bí thư thị trấn Chư Sê bị kỷ luật do các sai phạm trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện này.

Ngày 5-1, Văn phòng UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, đã thi hành quyết định kỷ luật Cảnh cáo ông Bùi Sĩ Nguyên, nguyên Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Chư Sê, đang là Bí thư thị trấn Chư Sê cùng hai cán bộ khác do vi phạm luật Phòng chống tham nhũng.

Phòng GDĐT huyện Chư Sê nơi ông Nguyên từng công tác để xảy ra sai phạm

Ngoài ông Nguyên thì bà Nguyễn Thị Hồng Thuận, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Chư Sê (nguyên Kế toán Phòng GDĐT) cũng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, UBND huyện Chư Sê phát hiện Phòng GDĐT sai phạm 340 triệu đồng do đã lập thủ tục, duyệt chi chứng từ chế độ khen thưởng, tiếp khách với tổng số tiền là hơn 233 triệu đồng, trong đó có 84,4 triệu đồng là chứng từ khống.

Phòng Giáo dục Chư Sê cũng thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến nhiều công trình xây dựng tại các trường thi công thiếu khối lượng, sai thiết kế với sai phạm hơn 106 triệu đồng. Trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất... Trưởng phòng GDĐT Bùi Sĩ Nguyên tự quyết định mà không bàn bạc, họp tập thể để lấy ý kiến.

Trong diễn biến liên quan, UBND huyện Chư Sê cũng đã kỷ luật Giáng chức Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) đối với bà Lưu Thị Lý xuống Phó Hiệu trưởng, chờ điều chuyển công tác sang trường mới.

Bà Lý là đã buông lỏng quản lý, để kế toán chuyển trái phép hơn 250 triệu đồng tiền ngân sách vào tài khoản riêng để sử dụng cho mục đích cá nhân; không chỉ đạo cấp chế độ phụ cấp thu hút, tiền ưu đãi 50% cho giáo viên.

Liên quan đến sai phạm này, Kế toán trường Tiểu học Lê Văn Tám là bà Siu Huyn đã bị khởi tố do chiếm dụng ngân sách Nhà nước. 

Cụ thể, ông Nguyên, bà Thuận bị kỷ luật vì "Vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.