Nguyên phó văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang nhận 4 năm tù

(PLO)- Nguyên phó chánh văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang bị tuyên phạm tội tham ô tài sản và bị phạt 4 năm tù - mức án dưới khung hình phạt do nhân thân tốt, thành khẩn khai báo.

Ngày 8-11, TAND tỉnh Kiên Giang xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mạc Diệu Lan (40 tuổi) - nguyên Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang 4 năm tù về tội “tham ô tài sản”.

Nguyên phó văn phòng Sở Nội vụ Kiên Giang nhận 4 năm tù

Bị cáo Lan (ảnh THẤT SƠN)

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11-2016, bà Lan đã bị cách chức phó chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, khai trừ ra khỏi Đảng do liên quan đến thâm lạm tài chính.

Đến tháng 6-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lan về hành vi “tham ô tài sản”. 

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 9-2010 đến tháng 9-2016, bà Lan là kế toán viên rồi sau đó được bổ nhiệm chức danh phó chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang phụ trách về tài chính, quản trị, giám sát việc thu chi, ký quyết toán tài chính để trình ban giám đốc ký duyệt theo quy định.

Ngoài ra, bà Lan trực tiếp lập bảng lương và danh sách chi trả lương qua tài khoản ngân hàng cho cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị. Lợi dụng chức vụ được giao, bà Lan tự kê khống hệ số lương, phụ cấp ở cột tổng để chiếm đoạt số tiền chênh lệch gần 400 triệu đồng…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm