Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng quà Tết cho công nhân ở Đồng Nai

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến đoàn viên, công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 23-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác của TP.HCM đã đến dự chương trình trao quà Tết tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai.

Cùng dự chương trình phía tỉnh Đồng Nai có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ông cũng bày tỏ sự phấn khởi khi tỉnh Đồng Nai đang từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đón xuân mới trong bầu không khí ấm áp, tri ân, tình cảm và trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tinh ủy Đồng Nai tặng quà Tết cho công nhân tại TP Biên Hòa. Ảnh: VŨ HỘI

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, trực tiếp là các cấp Công đoàn đã động viên, khích lệ bằng việc tổ chức Tết sum vầy cho người lao động khó khăn, nhất là công nhân xa quê, đang phải thuê ở tại các khu nhà trọ không có điều kiện về quê đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ khó khăn với công nhân lao động xa quê đang làm việc tại Đồng Nai và mong muốn, trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, công nhân lao động trên địa bàn phải đoàn kết, thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng dịch.

Cùng với đó, phải chung tay, đồng lòng chia sẻ cùng doanh nghiệp để vượt qua những khó khăn của đại dịch, tiếp tục ổn định sản xuất, đưa doanh nghiệp phát triển, có điều kiện chăm lo tốt cho người lao động, nâng cao đời sống mọi mặt của công nhân, lao động.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và các lãnh đạo của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao 350 suất quà Tết tặng đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.