Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ sông Bùi, sông Tích

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu lập ngay Ban Chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả lũ sông Bùi, sông Tích khiến nhiều hộ dân, làng xã tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất bị ngập lụt trong suốt một tuần qua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-7, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội với các sở ngành, địa phương liên quan để triển khai các giải pháp xử lý, khắc phục hậu quả mưa lũ những ngày qua tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, mưa lớn những ngày qua gây lũ rừng ngang từ dãy núi Ba Vì, Lương Sơn đổ về làm mực nước sông Bùi, sông Tích lên nhanh đã khiến nước tràn đê gây ngập lụt nhiều làng xã ven hai con sông suốt một tuần qua.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ sông Bùi, sông Tích
Mưa lũ khu vực ven sông Bùi , sông Tích ở Hà Nội những ngày qua khiến nhiều hộ dân, xóm làng bị ngập, giao thông bị chia cắt, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Cụ thể, tại huyện Chương Mỹ, lũ gây ảnh hưởng tới 11 xã, 1 thôn với tổng nhân khẩu 141 nghìn người; tại Quốc Oai, lũ làm ngập một số thôn xã với tổng nhân khẩu 1.900 người; tại huyện Thạch Thất có 8 xã bị ảnh hưởng của lũ rừng ngang và 10 xã ven sông Tích bị ảnh hưởng của ngập lụt

Theo Sở NN&PTNT, nhiều năm qua hệ thống, hệ thống đê điều thủy lợi, giao thông, hạ tầng kỹ thuật xã hội chưa được đầu tư đồng bộ nên thường xuyên xảy ra tình trạng tràn đê hữu (đê phân lũ) gây ngập úng tại nhiều làng xã ở ven sông Bùi, sông Tích. Điển hình là những trận lụt lịch sử vào các năm 2008, 2017, 2018, 2022.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi2.jpg
Mưa lũ cô lập nhiều xóm, làng, nhà cửa ven sông Bùi, sông Tích của các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Minh Hoài nhận định đây là trận lũ lớn, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, tính mạng, sức khoẻ và tài sản của nhân dân.

“Mặc dù báo cáo của hầu hết các địa phương là đã chủ động được các phương án, kịch bản nhưng các đơn vị cần có sự phối hợp liên tục, ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra” – Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh và biểu dương các cấp, trong đó có phong trào cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lụt của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội lưu ý tình hình mưa lũ những ngày tới diễn biến phức tạp, có thể xảy ra tình huống xấu vì vậy các địa phương bị ảnh hưởng không được chủ quan, lơ là. Cần thiết báo cáo ngay để TP chi viện, có phương án kịp thời.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu thành lập ngay "Ban Chỉ đạo xử lý, khắc phục lũ lụt tại 3 huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất." Ban Chỉ đạo này sẽ do Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng ban, cùng với các thành viên là Thủ trưởng một số sở, ban, ngành liên quan.

Hằng ngày, Ban Chỉ đạo sẽ có báo cáo tình hình lũ lụt cho Thường trực Thành ủy cũng như cung cấp kịp thời cho các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm tình hình đầy đủ, chuẩn xác, tránh gây hoang mang trong dư luận và nhân dân.

Chiều cùng ngày 30-7, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để thăm hỏi, động viên, các hộ dân đang bị nước lũ bủa vây khoảng 1 tuần nay và kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Phó Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội và các đơn vị chức năng địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vùng lũ; quan tâm bố trí nơi ở tạm, sơ tán những hộ dân không bảo đảm an toàn; tiếp ứng lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch cho người dân.

“Địa phương cần chú ý đến công tác vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội cho người dân sau khi nước rút và chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó với các trận mưa tiếp theo, không để bị động trước các tình huống”, Phó Thủ tướng lưu ý và đề nghị sau khi nước rút, lực lượng chức năng cần hỗ trợ người dân sửa chữa, vệ sinh nhà cửa, trường học, cơ sở khám chữa bệnh.

"Về lâu dài, địa phương phối hợp với Bộ NN&PTNT để nghiên cứu đề xuất các giải pháp căn cơ giúp cho bà con vốn đã sống rất lâu trên vùng đất này. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của bộ, ban, ngành, Chính phủ thì các đồng chí cứ báo cáo kịp thời", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.