Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quyết tâm xây dựng Thủ đô Văn Hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ  xây dựng Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đã long trọng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự phiên khai mạc còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, nhấn mạnh Đại hội lần này là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn cùng 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội sáng ngày 16-10. Ảnh: THÀNH VIẾT

Đại hội thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tri ân các bậc lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với nước.

Theo Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. TP đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm mô hình chính quyền đô thị hai cấp hoạt động thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng và cả nước. Công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân không ngừng nâng cao.

dai-hoi-dang-bo-ha-noi-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và sẽ có bài phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII vào sáng 16-10.

Hà Nội đã bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của đất nước, trong đó có lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Những sự kiện này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cho biết: “Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên".

Theo đó, bà đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, cụ thể hóa yêu cầu và kỳ vọng của Trung ương, của Tổng Bí thư, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô, xây dựng Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”.

Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến Tổng Bí thư, các đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.