Bí thư Thành ủy Hà Nội: Lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm vào Ban Chấp hành khóa mới

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu lựa chọn những cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo để bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-10 với sự tham dự của 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn Đảng viên Thủ đô.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, mở đầu cho một nhiệm kỳ phát triển mới, đầy khát vọng và trách nhiệm.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, mà còn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.

Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bùi thị minh hoài, bí thư thành ủy hà nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại phiên trù bị chiều 15-10.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Đại hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 đến 17-10 sau thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và được Bộ Chính trị đồng ý.

Theo chương trình, phiên trù bị diễn ra chiều 15-10 sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số nội dung quan trọng trước khi bước vào phiên chính thức sáng 16-10.

Đại hội lần này sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng.

“Các đại biểu cần nghiên cứu, đóng góp trí tuệ để làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành tựu TP đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đặc biệt, cần đề xuất những giải pháp mang tính đột phá để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện nghiêm quy trình, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự. Đề án đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin thêm, việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm dẫn dắt toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

“Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của TP, nghiên cứu kỹ đề án, cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo chương trình Đại hội, vào chiều 16-10, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII.

Ban Chấp hành khóa mới gồm 75 ủy viên (nhiều hơn khóa trước 4 người), trong đó Ban Thường vụ gồm 17 người và Thường trực Thành ủy gồm 5 người.

Phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.