Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kiên quyết thay cán bộ yếu kém, cản trở dòng chảy phát triển

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu đánh giá cán bộ phải khách quan, minh bạch, dựa trên dữ liệu và chỉ số KPI, kiên quyết thay thế những người yếu kém.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-3, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ nhất, khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là phiên họp mở đầu cho giai đoạn vận hành mới của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong bối cảnh Thủ đô bước vào thời kỳ phát triển với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính bền vững.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI Phùng Thị Hồng Hà cho biết kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan dân cử Thủ đô.

phien-khai-mac-hdndtp-ha-noi.jpg
Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội được tổ chức bài bản, đúng luật, an toàn, với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%. Thành phố bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND TP và 3.160 đại biểu HĐND cấp xã, không có đơn vị phải bầu lại.

Theo bà Hà, kết quả này thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với Đảng, Nhà nước. Đại biểu HĐND không chỉ mang danh vị mà phải thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tham gia quyết định những vấn đề lớn của Thủ đô bằng bản lĩnh và tinh thần phụng sự.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh TP đang triển khai đồng bộ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Trọng tâm là hiện thực hóa ba trụ cột “Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu ngay trong năm 2026, Hà Nội phải tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng, khai mở nguồn lực, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quan trọng là bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, các ban HĐND và hội thẩm TAND hai cấp, bảo đảm bộ máy sớm vận hành thông suốt từ ngày 1-4-2026.

nguyen-duy-ngoc.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh bộ máy mới phải là tập thể đoàn kết, bản lĩnh, chuyên nghiệp, hành động quyết liệt, kiến tạo cơ chế vượt trội, bảo đảm các quyết sách sát thực tiễn.

Đối với UBND TP, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo, phục vụ phát triển”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn hóa liêm chính. HĐND TP cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng các quyết sách mới, phức tạp, chưa có tiền lệ.

“Việc đánh giá cán bộ phải khách quan, minh bạch, dựa trên dữ liệu và chỉ số KPI cụ thể để theo dõi năng lực và mức độ cống hiến. Thành phố kiên quyết thực hiện nguyên tắc ‘đúng người, đúng việc’, đồng thời thay thế những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm để không gây cản trở dòng chảy phát triển của Thủ đô”, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hà Nội khoá XVII diễn ra trong một ngày (28-3), tập trung vào năm nhóm nội dung trọng tâm. Bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp sẽ xem xét Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Đây là nội dung có ý nghĩa chiến lược nhằm xác định mô hình phát triển, các cực tăng trưởng để Hà Nội vừa hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc văn hiến.

Bên cạnh đó, HĐND TP Hà Nội cũng xem xét các nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; các cơ chế phân cấp, phân quyền và hoàn thiện công cụ quản lý trong một số lĩnh vực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.