Bí thư Thanh Hóa nói về việc giảm 30.000 người sau sáp nhập

(PLO)- Thanh Hóa giảm trên 30.000 cán bộ (cả chuyên trách và không chuyên trách) sau khi tiến hành ba cuộc sắp xếp, qua đó tiết kiệm khoảng 800 tỉ đồng tiền ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến, vừa chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh và thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt là câu chuyện sáp nhập hành chính cấp xã phường, thị trấn trên địa bàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG 

Ông Chiến cho biết Thanh Hóa có bước tiến mạnh mẽ. Chỉ trong ba năm trở lại đây, từ một tỉnh có thu ngân sách thấp, tỉnh đang từng bước vươn lên trở thành tỉnh khá ở nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là công nghiệp, nông nghiệp 4.0 và du lịch dịch vụ, xây dựng bất động sản.

Về việc Thanh Hóa sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sau khi thực hiện Nghị quyết 37 của Trung ương, ông Chiến cho rằng "rất êm”. Quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính tại Thanh Hóa không xảy ra nhiều xáo trộn, “không có tiếng ra tiếng vào và bộ máy hành chính cấp xã không phát sinh những vấn đề lớn".

Theo ông Chiến, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện ba đợt sắp xếp lớn mà năm trước đó (2018) là xếp thôn, năm vừa qua (2019) là sắp xếp cấp xã và sắp tới là cấp huyện. Đây là một trong hai tỉnh, thành đầu tiên tiến hành về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, 635 xã, phường, thị trấn của tỉnh rút xuống còn 559, giảm 76 đơn vị. Điều này giúp giảm trên 30.000 cán bộ (cả chuyên trách và không chuyên trách); tiết kiệm khoảng 800 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. "Về lý thuyết thì Thanh Hóa giảm hẳn một bộ máy có thể bằng một tỉnh" - ông nói.

Cũng theo ông Chiến, quá trình sáp nhập cũng có những vấn đề nảy sinh, trong đó có việc một số đơn vị mất tên, thương hiệu, địa danh, lịch sử nhưng sau khi sáp nhập, các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn vận hành khá tốt.

Hơn nữa, sau khi sáp nhập, tiền lương của cán bộ cũng đã tăng lên từ mức cơ bản là 1,2 triệu đồng/tháng lên 3 triệu đồng/tháng, từ đó cán bộ yên tâm công tác, nỗ lực cống hiến để đưa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới thông qua các chính sách hiệu quả thúc đẩy Thanh Hóa vươn lên, ông Chiến chia sẻ.

Thanh Hóa từng xảy ra trận lũ lịch sử khiến hai huyện Quan Sơn, Mường Lát thiệt hại nặng nề nhưng tỉnh vẫn có tốc độ phát triển kinh tế nằm trong tốp 3 của cả nước. Ảnh: ĐẶNG TRUNG 

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Chiến thông tin: “Thanh Hóa đứng ở nhóm đầu cả nước về tốc độ tăng GDP với 17,15% và là năm thứ hai đứng trong tốp 3 dẫn đầu tốc độ tăng trưởng trong bình diện chung nước. Theo đó, tổng thu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 28.806 tỉ đồng tính đến ngày 31-12-2019. Đây cũng là số thu ngân sách lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Thanh Hóa. 

Nhìn lại khi so sánh với năm 2010, thu ngân sách nhà nước Thanh Hóa chỉ đạt 4.200 tỉ đồng thì sau chín năm, tổng thu ngân sách Thanh Hóa gấp đến 7 lần. Có một điều chắc chắn rằng không có tỉnh nào thu ngân sách tăng nhanh như Thanh Hóa”, ông Chiến khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.