Bí thư Thanh Hóa cảm ơn người dân nhường đất cho các dự án

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã gửi lời cảm ơn người dân hy sinh quyền lợi riêng của mình, chấp nhận khó khăn để nhường đất cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

"Tỉnh Thanh Hóa có 899 dự án với tổng diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) trong năm 2018 là 6.241 ha. Tuy nhiên, thực tế đến 30-6-2018 chỉ có 166 dự án đã hoàn thành GPMB, tương đương với diện tích 878 ha, và còn lại có 599 dự án đang tiến hành thực hiện GPMB".

Ngày 11-7, tại phiên chất vấn trong kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Anh Tuấn thông tin liên quan đến vấn đề GPMB để giao cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua như trên.

Theo ông Tuấn, mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB cho các dự án đầu tư nhưng vẫn chậm. Một số dự án kéo dài nhiều năm, làm giảm hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho rằng những nguyên nhân nói đến sự chậm chễ trong GPMB của hàng trăm dự án không rõ ràng. Phải truy đến cùng nguyên nhân, giải quyết nút thắt thì từ đó nhiều dự án GPMB mới được tháo gỡ.

"Về trách nhiệm, lâu nay cái gì cũng nói huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, điều này là rất cần thiết nhưng ở đây là trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực được quy định rất rõ ràng. Dân bầu chúng ta để chúng ta giải quyết những vướng mắc cụ thể, làm những việc có lợi cho người dân. Thường vụ cũng phải có trách nhiệm, cho đến các cấp sở, ngành, cấp huyện, xã cũng phải vào cuộc để làm. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xử lý những trường hợp không làm được, kể cả chủ tịch UBND cấp huyện, TP, thậm chí là phải làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp nếu không quyết liệt thực hiện. GPMB vướng ở đâu thì phải giao cho từng ngành, từng cấp. Lúc đó nếu không làm thì chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh.

Truy đến cùng từng tổ chức, cá nhân để đạt được mục tiêu GPMB 80%. Từ đây, báo cáo kết quả tổ chức GPMB và kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Thanh Hóa’" -  ông Chiến khẳng định.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng nói lời cảm ơn người Thanh Hóa nói chung, người dân Nghi Sơn nói riêng đã hy sinh rất nhiều quyền lợi riêng của mình, chấp nhận khắc phục khó khăn để dành đất cho các dự án với mục tiêu tăng trưởng 15%/năm. "Tỉnh làm cũng vì dân và dân chia sẻ với tỉnh để làm các dự án mới để thực hiện mục tiêu đến năm 2020” - ông nói.

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho rằng một năm UBND tỉnh ban hành 500-600 văn bản hướng dẫn về GPMB cho các địa phương, thậm chí trong đó cũng nêu rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp huyện đối với chủ tịch UBND tỉnh trong quá trình GPMB. Ông Quyền cho rằng việc GPMB cũng phải đi đôi với quá trình tái định cư, có như thế thì GPMB mới có thể nhanh được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.