(PLO)- Các dự án có liên quan đến ông Vũ "nhôm" có tên nói trên có thu hồi hay không sẽ được trao HĐND TP quyết định.
Ngày 2-7, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết trong kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 9 đến 12-7, UBND TP Đà Nẵng sẽ trình để các đại biểu cho ý kiến và thông qua nghị quyết, trong đó có việc thu hồi một loạt khu đất của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm" - PV).
Theo UBND TP Đà Nẵng, TP sẽ trình HĐND để thu hồi 48 dự án, công trình để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Trong 48 dự án, công trình được điểm mặt chỉ tên có 12 dự án chưa được UBND TP phê duyệt quy hoạch nhưng đây là những dự án cấp thiết, cần thu hồi để phục vụ mục đích công cộng như làm công viên, quảng trường và bãi tắm, lối xuống biển của người dân. Tổng diện tích đất cần thu hồi bổ sung là hơn 346 ha.
Đặc biệt, trong các dự án, công trình sẽ được trình HĐND TP quyết định thu hồi này có các dự án của ông Vũ "nhôm".
Dự án nhà hàng và bến du thuyền của ông Vũ "nhôm" đã hoàn thiện, nằm rất đẹp bên sông Hàn sẽ bị thu hồi. Ảnh: TẤN VIỆT
Cụ thể: Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đề nghị thu hồi khu du lịch ven biển của Công ty TNHH IVC với diện tích 37.585 m2 tại khu vực khu đất đối diện đường Huyền Trân Công Chúa (quận Ngũ Hành Sơn).
Đề nghị thu hồi khu dự án vệt du lịch ven biển của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 với diện tích 15.577 m2, hoán đổi khu đất nhà nghỉ của Công an TP Đà Nẵng để làm bãi tắm công cộng.
Đề nghị thu hồi dự án nhà hàng và bến du thuyền của Công ty TNHH IVC với diện tích 4.082 m2 để phục vụ công cộng hoặc làm trung tâm thông tin du lịch.
Được biết để thực hiện việc thu hồi đất các dự án, công trình, từ ngày 18-4-2018, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản gửi các đơn vị chức năng rà soát, tổng hợp, lập danh mục các dự án.
Sau đó, ngày 25-5-2018, ông Lê Quang Nam (Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) tiếp tục có văn bản gửi Sở Tư pháp xin ý kiến thẩm tra việc thu hồi đất các dự án nói trên với căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 45 và khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; điểm đ khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2014 của Chính phủ. Một số căn cứ khác cũng được ông Nam đưa ra xin ý kiến thẩm tra để tiến hành thu hồi.
(PLO)- Trong chín dự án có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") tại Đà Nẵng đang được điều tra, có dự án sắp hoàn thiện, có nơi vẫn bỏ hoang.
Trong tháng 6-2018, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã ký văn bản giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý thu hồi dự án đảm bảo quy định pháp luật. Các đơn vị được giao sau khi nghiên cứu kỹ phải báo cáo UBND TP xem xét, quyết định làm cơ sở trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy để thu hồi các dự án của ông Vũ "nhôm".
Như vậy, các dự án có liên quan đến ông Vũ "nhôm" có tên nói trên có thu hồi hay không sẽ được trao HĐND TP quyết định tại kỳ họp thứ bảy diễn ra trong mấy ngày tới.
Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu trở lại làm phó chủ tịch TP
Một diễn biến khác liên quan đến nhân sự phó chủ tịch HĐND TP và phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong thời gian tới.
Chiều 2-7, ông Nguyễn Nho Trung (Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) xác nhận HĐND TP đã nhận được công văn của Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giới thiệu ông Lê Minh Trung (Hiệu trưởng Trường Chính trị TP) để bầu vào chức danh phó chủ tịch HĐND TP và Đặng Việt Dũng (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng) vào chức vụ phó chủ tịch UBND TP tại kỳ họp thứ bảy.
Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng về nhân sự dự kiến bầu phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đặng Việt Dũng là nhân sự được dự kiến vào chức danh phó chủ tịch nói trên.
Ngày 9-3-2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng có công văn về việc thống nhất giới thiệu ông Dũng ứng cử chức danh phó chủ tịch UBND TP.
Được biết ông Dũng từng là phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2017. Sau đó, ông Dũng được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động đến giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng dưới thời ông Nguyễn Xuân Anh làm bí thư Thành ủy.
Việc ông Dũng lần thứ hai được giới thiệu để bầu vào chức danh phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được cho là đảm bảo việc thực hiện tinh thần Kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Theo Kết luận 292: "Trong khi Thường trực Thành ủy chưa thống nhất phương án nhân sự nhưng vẫn lấy danh nghĩa Thường trực Thành ủy báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy định số 42/QĐ-TW của Ban Bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy".
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.