Bí thư Thăng:Thu hút chuyên gia giỏi sao cứ đòi hộ khẩu

(PLO)- “Tại sao để trộm cướp, mại dâm, ma túy vào không quản lý hộ khẩu mà những chuyên gia giỏi lại bắt phải có hộ khẩu?" - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Sáng 17-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM Nguyễn Việt Dũng cho biết hiện nay các tổ chức khoa học công nghệ bị ràng buộc quỹ lương. Ông Dũng kiến nghị cho phép tăng quỹ lương của đơn vị sự nghiệp KH-CN tự chủ tài chính lên ba lần.

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Nguyễn Việt Dũng. Ảnh: MQ

Bí thư Thăng nói ngay: Nếu thế thì giao cho tự chủ làm gì?

Sau khi nghe ông Thăng nói, một số đại biểu cho rằng đây là các đơn vị công lập và không được vượt quá hai lần. Điều này được quy định trong luật.

Nghe đến đây, ông Thăng chất vấn quy định nào và nếu có quy định mà không hợp lý thì phải đề xuất sửa đổi. “Tại sao trả lương cho người nước ngoài hàng chục ngàn USD mà trong nước không làm được” - ông Thăng hỏi.

Bí thư Thăng lấy dẫn chứng: Đừng nói đâu xa, ngay cả bác sĩ ở BV Thủ Đức lương một tháng 120 triệu đồng.

Ông Dũng lý giải đây là tổng quỹ lương không được quá hai lần chứ không phải là từng mức lương cụ thể.

Không đồng ý, ông Thăng nói: “Tổng quỹ lương là trên cơ sở cộng lại mức lương của các thành viên chứ còn gì nữa”.

Ông Dũng mong muốn TP không phân biệt chính sách hộ khẩu trong tuyển dụng công chức, viên chức và người lao động. “Ví dụ chúng tôi có viện nghiên cứu giờ muốn thu hút Việt kiều, thậm chí muốn mời người nước ngoài vô làm rất khó, trong khi ở các khu công nghiệp công nhân người ta vào ào ào. Tôi đề nghị cần cởi mở vấn đề này. Vì đây là một trong những yếu tố thu hút tài năng” - ông Dũng lý giải.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chất vấn các sở, ngành. Ảnh: M.Q

Trước kiến nghị của ông Dũng, ông Đinh La Thăng đặt câu hỏi với Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm: “Tại sao để trộm cướp, mại dâm, ma túy vào không quản lý hộ khẩu mà những chuyên gia giỏi lại bắt phải có hộ khẩu? Anh quản lý hộ khẩu mại dâm, ma túy chặt chẽ vào thì chắc chắn tệ nạn sẽ hết. Sao chỉ quản lý những người nghiêm chỉnh thôi”.

Ông Lắm trả lời: “Dạ đang đề xuất sửa”.

Vị giám đốc Sở Nội vụ cho biết thêm TP đang có chính sách thu hút chuyên gia, Việt kiều, mức lương tối đa 150 triệu/tháng. Không có hộ khẩu TP nhưng tốt nghiệp loạt giỏi, tiến sĩ trẻ thì TP cho phép tiếp nhận. Sở Khoa học Công nghệ khó ở đâu thì kiến nghị lên Sở để gỡ.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu chỉnh sửa quy định theo hướng là không quy định hộ khẩu trong tuyển dụng công chức, viên chức” - ông Lắm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.