Bí thư Thăng: TP đang bỏ quên tiềm năng du lịch Cần Giờ

(PL)- Sáng 8-3, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết 08/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ thị 07/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch TP.HCM đến năm 2020.

Triển khai hai văn bản trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cho biết TP phấn đấu đến năm 2020, du lịch chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GRDP của TP từ 11% trở lên với chất lượng dịch vụ ngang tầm khu vực Đông Nam Á; tốc độ tăng khách du lịch quốc tế bình quân 8%-9%/năm; tăng trưởng thu nhập du lịch bình quân 15%-16%/năm; doanh thu du lịch đạt 165.000-170.000 tỉ đồng…

Bí thư Đinh La Thăng và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Tại hội nghị, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Sài Gòn, cho rằng để phát triển du lịch thì phương thức tiếp thị quảng bá phải thật sự đột phá, xây dựng thương hiệu du lịch TP.HCM cần tăng tính chuyên nghiệp. “Tôi đề xuất nghiên cứu sử dụng tên gọi Sài Gòn song song với TP.HCM trong công tác tiếp thị vì từ lâu tên gọi Sài Gòn đã trở nên thân quen với nhiều người và du khách quốc tế như cách nói Sài Gòn - hòn ngọc viễn đông” - ông Tài nói.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Vietravel, cũng gửi đến lãnh đạo TP hai vấn đề đang trở thành nỗi ám ảnh của du khách khi đến TP.HCM, đó là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. “Không thể chấp nhận được kiểu xả rác bừa bãi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sau các sự kiện. Tại sao cũng người dân đó sang Singapore không dám xả rác mà ở Việt Nam thì lại thoải mái quăng rác ra đường như vậy?” - ông Kỳ nói.

Ông Kỳ cho biết du khách phàn nàn rất nhiều vì thường xuyên bị trễ giờ. “Du khách được khuyến cáo ra sân bay trước ba tiếng thì thời gian đâu nữa mà tham quan vì chăm chăm lo bị trễ giờ” - ông Kỳ lý giải.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết thời gian tới TP sẽ xây dựng sản phẩm du lịch hằng tháng như đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp Tết. “Như ngày 3-3 hằng năm sẽ là khai mạc lễ hội áo dài, tháng 9 sẽ là lễ hội thời trang, tháng 11 sẽ tổ chức lễ hội ánh sáng toàn TP với công nghệ hàng đầu thế giới và không dùng kinh phí ngân sách. Đồng thời nghiên cứu thêm việc tổ chức ngày hội marathon, mua sắm…” - ông Tuyến nói.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị các ngành, các cấp xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu của TP như phát triển du lịch đường thủy, du lịch đường bộ, du lịch cảng biển.

Theo ông Thăng, hầu như du lịch TP đã bỏ quên tiềm năng du lịch lớn ở Cần Giờ. Ông Thăng cho rằng biển Cần Giờ rất khó tắm nhưng điều đó không quan trọng, bởi TP có thể kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cải tạo xây dựng biển nhân tạo, tạo sóng để người dân tắm.

“Hiện chúng ta có chiến lược, kế hoạch và công nghệ nên chúng ta làm sẽ rất nhanh. Xây dựng trung tâm du lịch Cần Giờ không những giúp người dân thoát nghèo mà còn giúp phát triển du lịch cho TP” - ông Thăng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.