TP.HCM muốn mở tuyến du lịch đặc sản Cần Giờ

(PLO)- Sáng 18-2, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức khảo sát tuyến du lịch gắn với khai thác giá trị đặc sản Cần Giờ. 
Đây là tuyến tour được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh, du lịch sinh thái đặc trưng tại Cần Giờ.
Tuyến tour này sẽ trải nghiệm các điểm đến như Ban quản lý rừng phòng hộ, Làng nuôi hàu trên sông, Khu chế biến hải sản Đông Hòa, Khu du lịch 30/4, Tam Thôn Hiệp...
Du khách có thể tham quan cánh đồng muối, trải nghiệm làm diêm dân, trồng rừng, tham quan các trại nuôi hàu, các điểm nuôi chim yến.
Du khách còn có thể trải nghiệm đi thuyền máy từ rừng phòng hộ đến bến Đồng Hòa theo đường sông và tìm hiểu về quy trình nuôi và khai thác hàu, thưởng thức hải sản và đờn ca tài tử trên thuyền.
Đi đường thủy khoảng hai tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian ghé vào các nhà bè nếu có.

Khách đi thuyền sẽ ghé vào chợ Đồng Hòa để du khách mua hải sản địa phương. Ảnh: QUỲNH NHƯ

Tại bến đò Đồng Hòa có thể khai thác du lịch từ cảnh mua bán thủy, hải sản tươi sống và các loại khô hải sản với khoảng 40 hộ chế biến thủy, hải sản và một chợ mua bán hải sản tươi sống...

TP.HCM muốn mở tuyến du lịch đặc sản Cần Giờ ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến khảo sát mua hải sản tại chợ Đồng Hòa, Cần Giờ sáng 18-2. Các sản phẩm ẩm thực nổi bật của Cần Giờ là xoài cát, khô cá dứa, yến, hàu... Ảnh: QUỲNH NHƯĐ

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP, cho rằng cần có cầu phà riêng, tiện lợi, hấp dẫn, phục vụ riêng cho du lịch. Ngoài ra, việc du lịch nghỉ dưỡng cũng cần được tính toán. Hải sản là đặc trưng của Cần Giờ, cần có đầu tư mở rộng nhà lồng để tăng quy mô, chất lượng phục vụ du khách.
Cần có những tour linh hoạt hơn, có bến bãi riêng cho khách du lịch, có thể có những tuyến xe miễn phí đưa khách đến Cần Giờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.