Bí thư Thăng đề nghị xóa hẳn ba dự án treo khủng ở TP.HCM

(PLO)- Sáng 21-5, làm việc với huyện Củ Chi về các kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã chất vấn gắt gao Sở QHKT về các vấn đề quy hoạch.

 Liên quan đến quy hoạch khu đô thị Tây Bắc ảnh hưởng đến hơn 20.000 hộ dân, ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở QHKT báo cáo hiện đang rà soát lại toàn bộ quy hoạch tại đây. “Sở vừa họp với UBND huyện Củ Chi để rà soát lại quy hoạch” - ông Nhã nói.

Trước đó, về hướng xử lý khu quy hoạch này, trong buổi làm việc với huyện Củ Chi ngày 18-2, ông Đinh La Thăng đã có văn bản kết luận chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, khi nghe ông Nhã nói, mới họp với huyện để rà soát lại quy hoạch khu vực này. Ông Thăng hỏi: “Họp khi nào?”.

Ông Nhã trả lời họp trong tuần trước. “Vấn đề này tôi đã có văn bản kết luận chỉ đạo thực hiện từ ngày 18-2 nhưng ngày 18-5 mới họp là sao?”.

Ông Nhã giải thích thời điểm đó ông mới về làm Giám đốc Sở, đến tháng 2 thì ông mới được phân công công tác và đang nắm lại các vấn đề. Bí thư Thăng không đồng tình với cách giải thích trên.

Bí thư thành ủy Đinh La Thăng. Ảnh: Trường Giang

Liên quan đến ba khu quy hoạch treo “khủng” (có tổng quy mô gần 500 ha) đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa thực hiện là Khu công nghiệp Bàu Đưng (175 ha), khu viện trường y tế (105 ha) và khu công nghiệp hóa dược (220 ha) trên địa bàn xã Phước Hiệp, ông Nhã cho biết Sở đã báo cáo UBND TP chấp thuận cho xóa quy hoạch và điều chỉnh trong các dự án trên.

Tuy nhiên, ông Thăng đề nghị xóa luôn cả ba dự án trên để trả lại quyền lợi cho dân. “Theo nguyện vọng của huyện và người dân là giữ nguyên khu dân cư. TP sẽ kiến nghị Thủ tướng cho xóa các quy hoạch này. Tôi cho ông Nhã đến ngày 21-7 phải công bố cho dân toàn huyện được biết” - Bí thư Thăng chỉ đạo.

Riêng quy hoạch khu đô thị Tây Bắc, ông Thăng chỉ đạo Sở QHKT điều nắn lại quy hoạch để tránh ảnh hưởng nhiều đến người dân.

Sau đó, Bí thư đề nghị Sở QHKT trong hai tháng sau (21-7) sẽ phải rà soát, công khai toàn bộ quy hoạch trên địa bàn Củ Chi để người dân được biết. Khu nào có dân cư đông thì phải điều chỉnh thành khu dân cư chỉnh trang để trả lại quyền lợi cho dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.