Bí thư Nhân: Tuyên giáo TP.HCM phải ‘đi trước một bước’

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, ngành tuyên giáo TP.HCM phải luôn đổi mới, luôn “đi trước một bước” để bảo đảm ổn định chính trị, đoàn kết đồng lòng, tạo sự đồng thuận xã hội.
Sáng 25-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết Ban Thường vụ Thành ủy luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt.
Ông Nhân cho biết trong năm 2017, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng thực hiện hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LONG HỒ

TP.HCM đã chủ động tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội.

Tuy nhiên, ông Nhân cũng nhìn nhận những thách thức và nguy cơ về công tác tư tưởng mà TP.HCM phải đối diện rất gay gắt hơn nơi nào hết và hơn bao giờ hết. Bởi theo ông Nhân, TP.HCM có một Đảng bộ với hơn 220.000 đảng viên, lại là nơi tập hợp đông đảo các giới đồng bào, văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên, người lao động, sinh viên... cả nước tụ tập về và luôn là nơi trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch.
Theo ông Nhân, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, muốn tổ chức thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm ổn định chính trị, đoàn kết đồng lòng, tư tưởng thông suốt, sự đồng thuận xã hội và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.
“Đòi hỏi đó cũng chính là nhiệm vụ của công tác tuyên giáo TP.HCM. Theo đó, ngành tuyên giáo TP.HCM phải luôn đổi mới, luôn “đi trước một bước”" - ông Nhân nói.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết TP.HCM những ngày này đang thể hiện một khí thế mới, một tinh thần mới, trách nhiệm hơn, quyết tâm hơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017 và thực hiện nghị quyết về cơ chế đặc thù mà Quốc hội vừa thông qua cho TP.HCM được thí điểm.
“Nghị quyết mở ra nhiều cơ hội lớn, cũng là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, phải nỗ lực triển khai vào thực tiễn thành công, thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước” - ông Nhân nói.
Trước đó, phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tuyên giáo còn một số hạn chế như định hướng nghiên cứu lý luận còn bất cập so với yêu cầu, tổng kết thực tiễn chưa đủ khái quát ở tầm lý luận.
Đặc biệt là dự báo tình hình tư tưởng chính trị chưa sâu, chưa kịp thời thông tin một số tình huống nhạy cảm, vụ việc phức tạp, gây lúng túng cho cơ sở. Đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội chưa đạt kết quả mong muốn.
Có những biểu hiện thiếu nhạy cảm trong đưa tin về các sự kiện quan trọng, thiếu khách quan phản ánh vụ việc ở địa phương. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế chưa được tham mưu xứng tầm với kỳ vọng của xã hội.
Ông Phuông cho biết trong năm 2018 ngành tuyên giáo trung ương sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.