Bí thư Nhân nêu 10 giải pháp tạo nguồn vốn cho TP.HCM

(PL)- Tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách TP năm 2018, sáng 2-1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng gợi ý cho chính quyền TP về 10 giải pháp tạo vốn phát triển. 

“Giải pháp tạo vốn đầu tiên là quy hoạch hợp lý” - ông Nhân nói và phân tích nếu công tác quy hoạch được thực hiện tốt, đặc biệt quy hoạch các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông… sẽ thu hút được nhà đầu tư.

Thứ hai, phương thức hợp tác công tư (PPP) mà trước mắt thực hiện để đầu tư tuyến đường vành đai 3. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỉ USD, chỉ do Nhà nước hoặc tư nhân tự thực hiện sẽ không thể hoàn thành mà phải thực hiện theo phương thức PPP.

Thứ ba, chuyển từ đầu tư nhà máy sang thuê dịch vụ. “Thay vì lập công ty môi trường, đầu tư nhà máy để xử lý rác thì TP kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác và trả tiền dịch vụ xử lý rác” - ông Nhân dẫn chứng và nói thêm, trong lĩnh vực xử lý nước thải, TP không phải xây dựng nhà máy xử lý mà chỉ cần ra “đầu bài” về yêu cầu xử lý nước thải và trả tiền dịch vụ để tư nhân tham gia đầu tư nhà máy.

Thứ tư, TP kêu gọi doanh nghiệp xây dựng cầu và sau đó TP sẽ trả chậm chi phí đầu tư trong vòng 5-7 năm. Ông Nhân cho rằng với cách làm hiện nay, TP bỏ một số vốn lớn chỉ xây được một cây cầu. Tuy nhiên, khi triển khai hiệu quả giải pháp trên thì cùng số tiền ấy, TP có thể xây dựng cùng lúc nhiều cây cầu. “Tôi đã trao đổi và có doanh nghiệp đồng ý thực hiện theo cách này” - ông Nhân nói và yêu cầu sắp tới ngành giao thông cần tổ chức hội nghị, mời các doanh nghiệp cầu đường có khả năng tham gia thực hiện dự án này. Từ nay đến năm 2020, cần triển khai thí điểm giải pháp này để xây dựng cùng lúc ba cây cầu kết nối từ quận 1 sang khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). TP sẽ hoàn trả chi phí đầu tư cho nhà đầu tư trong vòng năm năm.

Các giải pháp tạo vốn khác mà ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra như phải có nguồn vốn từ quỹ đất, dứt khoát chấm dứt chỉ định thầu (trừ trường hợp đặc biệt và phải báo cáo nhằm kéo giảm chi phí), nguồn thu từ triển khai thực hiện cơ chế đặc thù (Quốc hội đã cho phép TP.HCM thu thuế, phí và lệ phí vượt khung; được phép thu thêm thuế, phí và lệ phí ngoài danh mục), phải giảm thất thu ngân sách, vay vốn ngân hàng và phát hành trái phiếu đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.