TP.HCM triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018

(PLO)- Năm 2018 TP sẽ tập trung phát triển một số kết cấu hạ tầng trọng điểm gắn với chỉnh trang đô thị, kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ngập nước, ô nhiễm môi trường.
Sáng 2-1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách TP năm 2018.
Tham dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng nhiều lãnh đạo khác.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2017 với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả toàn diện góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Phong cũng nhìn nhận bên cạnh kết quả đạt được, TP.HCM còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục. Còn hai chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và thành lập mới doanh nghiệp. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng quá tải, ùn tắc giao thông vẫn còn xảy ra đặc biệt trong giờ cao điểm. Tình trạng ngập nước chưa được giải quyết triệt để, nhất là vào thời điểm mưa lớn và triều cường.

"Tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng, xây dựng không phép và sai phép vẫn còn xảy ra tại các địa phương. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân"- ông Phong nói.
Theo ông Phong, bước sang năm 2018, TP.HCM rất phấn khởi khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM với tỷ lệ rất cao. "Đây là động lực quan trọng để TP.HCM tăng tốc và phát triển trong những năm tới"- ông Phong nhận định.
Cụ thể, trong năm 2018, quán triệt và triển khai phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, ông Phong cho biết TP.HCM sẽ tập trung cả hệ thống chính trị tiếp tục triển khai 7 Chương trình đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.
TP.HCM cũng sẻ bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.
Cùng với đó, TP cũng tập trung phát triển đồng bộ một số kết cấu hạ tầng trọng điểm gắn với chỉnh trang đô thị, kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.
Bên cạnh đó, TP cũng sẽ cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị với tinh thần thẳng thắn và cởi mở, các đại biểu cần tập trung đánh giá một cách toàn diện những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được năm 2017; phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, thảo luận đề ra những giải pháp tích cực nhất để triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.