Bí thư Nguyễn Văn Nên: Thực hiện Nghị quyết 98, không có chỗ cho cán bộ né tránh, đùn đẩy, cơ hội

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu hoạt động giám sát của HĐND TP tới đây phải theo tinh thần "không chờ để bắt lỗi mà phải là kế hoạch 1, biện pháp 10, kiểm tra, uốn nắn 20"; nhất là trong thời điểm TP.HCM vừa đón nhận Nghị quyết 98.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-7, HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023).

'Nghị quyết 98 là Nghị quyết hành động'

Đến tham dự kỳ họp, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có những chia sẻ, gửi gắm các đại biểu HĐND TP cùng góp sức, kinh nghiệm của từng đại biểu vào các quyết sách của TP; nhất là góp ý cho Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 98 mà Quốc hội vừa ban hành.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Nghị quyết 98 được ban hành là thời cơ, điều kiện thuận lợi để TP tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP trong thời gian tới.

"Chính vì vậy, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng với TP, có tính lịch sử với HĐND TP"- ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Thực hiện Nghị quyết 98, không có chỗ cho cán bộ né tránh, đùn đẩy, cơ hội ảnh 1

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên gợi mở một số nội dung thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói trong thời gian gấp gáp, yêu cầu cao, các đại biểu HĐND TP đã chọn lựa, phối hợp các nội dung quan trọng trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của TP để chuẩn bị tài liệu, thẩm định các dự án, đề án, các nghị quyết đều chuẩn bị chặt chẽ, có sự thẩm định của các ban.

Từ đó, ông cũng gợi mở một số vấn đề trọng tâm để các đại biểu thảo luận.

Nói về tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm, ông Nên cho biết Thành uỷ TP.HCM đã có hội nghị để đánh giá tình hình, Chính phủ cũng đã họp toàn quốc để đánh giá, định hướng nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm. UBND TP đã họp, đánh giá sâu sát từng mạch vấn đề, đưa ra giải pháp cho những tháng cuối năm.

Tại kỳ họp này, ông mong các đại biểu đánh giá đúng những mặt chưa được, tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể.

“Sứ mệnh của chúng ta với TP.HCM là rất lớn. Chúng ta cũng phải thấy, phải hiểu, phải biết từng vấn đề và đề ra từng giải pháp thiết thực, phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm mỗi ngày để mỗi việc tốt hơn. Có như thế thì mới có thể thực hiện tốt yêu cầu đề ra" - Bí thư Nguyễn Văn Nên gửi gắm.

Trong ngày hôm nay, HĐND TP sẽ bàn để quyết định một số chính sách mà Quốc hội đã giao theo Nghị quyết 98. Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng trong bảy nhóm chính sách mà Quốc hội giao, thẩm quyền, trách nhiệm của HĐND TP là rất lớn, với gần 14 đầu việc có nội dung quan trọng.

Vì vậy, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu từng đại biểu phát huy vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm, góp kinh nghiệm của từng đại biểu trên từng lĩnh vực công tác để thảo luận, đóng góp sát với tình hình thực tế, từ đó đưa ra nghị quyết với chất lượng cao nhất.

"Nghị quyết phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ kiểm tra, uốn nắn. Phải khẳng định Nghị quyết 98 là Nghị quyết hành động, có những vấn đề mà tính hợp pháp vượt lên những quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của đất nước. Có những vấn đề không phù hợp với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định thì TP xin làm thí điểm"- Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ và cho biết đây là những vấn đề có tính thử thách với HĐND TP, phải làm sao để nghị quyết rành mạch, để người thực thi công vụ yên tâm thực hiện.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng cho rằng, trách nhiệm giám sát của HĐND TP.HCM có tính quyết định. Với Nghị quyết 98, HĐND TP cần đổi mới nội dung, phương pháp, cách tiếp cận theo tinh thần hạn chế thấp nhất những rủi ro.

"Thí điểm thì không thể nào tránh khỏi rủi ro. Vì vậy, công tác giám sát phải làm sao kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra những rủi ro lớn. Hãy giám sát theo tinh thần không chờ để bắt lỗi mà phải là kế hoạch 1, biện pháp 10, kiểm tra, uốn nắn 20"- Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng thời, phải xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các hành vi vi phạm, cố tình vi phạm, không làm đúng việc phải làm theo quy định.

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khoá X diễn ra trong thời điểm TP.HCM đón nhận Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khoá X diễn ra trong thời điểm TP.HCM đón nhận Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tăng cường sự giám sát của nhân dân, báo chí

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu HĐND TP tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị của TP, năm 2021-2026. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tăng cường giám sát các lĩnh vực mới trong Nghị quyết, công tác đầu tư công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.

Giám sát của HĐND TP phải gắn với kiểm tra, giám sát công tác Đảng, của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, phải tăng cường các kênh giám sát của nhân dân, qua báo chí.

HĐND TP cũng cần đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, để việc tiếp xúc ngày càng dân chủ, minh bạch hơn. "Phải làm sao để đồng bào cử tri thấy rằng mình có phần quan trọng trong việc phát triển, xây dựng TP này" - Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho hay.

Quan trọng nhất, ông Nên cho rằng khi tổ chức thực hiện Nghị quyết 98, tổ chức bộ máy, cán bộ, người thực hiện là rất quan trọng.

Từ đó, ông Nên yêu cầu hoạt động giám sát của HĐND TP tới đây phải sát sườn hơn nữa.

"Làm sao để trong hệ thống chính trị không có chỗ cho những người đùn đẩy, né tránh; vì với nhiệm vụ tới đây, trong từng vị trí, việc làm không có chỗ cho những cái sợ như vậy" - ông Nên nói và yêu cầu từng cán bộ hãy tự nhìn lại mình; người đứng đầu, cấp ủy có làm đúng việc của mình theo quy định của pháp luật hay chưa.

Ông nhấn mạnh thêm: "Trong từng vị trí, việc làm của bộ máy không có chỗ cho người thiếu trách nhiệm, không có nỗ lực, quyết tâm. Cũng không có chỗ cho cơ hội, tiêu cực, thậm chí có ai đó bàng quang, làng nhàng trong bộ máy, ở thời điểm cả hệ thống đang thực hiện chiến dịch thì không thể chấp nhận được".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.