Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Có đồng chí phải rời vị trí để đất nước phát triển cũng là việc làm có ý nghĩa...'

(PLO)- "Thậm chí, có đồng chí phải rời vị trí của mình để đất nước phát triển cũng là việc làm có ý nghĩa, có gì đâu phải trăn trở"- Chia sẻ của Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên khi nói về việc tinh gọn bộ máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp cuối năm, HĐND TP.HCM khóa X, diễn ra sáng 9-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự và có phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Nên đã dành thời gian trao đổi thêm về vấn đề tinh gọn bộ máy- một nội dung quan trọng với các địa phương hiện nay theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương khi tổng kết Nghị quyết 18.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Có đồng chí phải rời vị trí để đất nước phát triển cũng là việc làm có ý nghĩa...' tinh gọn bộ máy
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến dự và có phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND, sáng 9-12. Ảnh: THUẬN VĂN

Không đổ lỗi do sắp xếp làm ảnh hưởng hoạt động chung

Theo Bí thư TP.HCM, chính quyền TP cần tập trung triển khai những nhiệm vụ đột phá chiến lược đã được Trung ương xác định gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, đi đôi với đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành của đảng bộ chính quyền các cấp… Tất cả những việc trên là để chuẩn bị cho hành trang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư TP.HCM cũng yêu cầu chú trọng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là vấn đề cấp bách, càng làm sớm càng có lợi cho dân.

Gọi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói Trung ương đã có chỉ đạo, tinh thần là các địa phương phải vừa chạy vừa xếp hàng, làm nhanh nhưng có trật tự; Trung ương không chờ tỉnh, tỉnh không chờ quận… Việc sắp xếp phải bảo đảm các nhiệm vụ chính trị, không bị gián đoạn công việc, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực.

Ông Nên cho hay Ban chỉ đạo TP đã bàn, thống nhất cụ thể để thực hiện cho tốt. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu khi thực hiện phải bám vào căn cứ khoa học, tổ chức, thực tiễn của TP; thậm chí nghiên cứu những vấn đề đặc thù chỉ có TP mới có.

"Chấp hành nghiêm nhưng chủ động tính toán về phần mình và chịu trách nhiệm việc sắp xếp như thế nào tốt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Không đổ lỗi do sắp xếp mà làm ảnh hưởng đến hoạt động chung…”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Trong quá trình sắp xếp, ông cho rằng từng cá nhân sẽ bị tác động ít nhiều nhưng tác động đó có ý nghĩa, khi "đặt lợi ích đất nước lên trên hết, khi hướng về đó thì những việc của cá nhân, tổ chức, đơn vị không còn lớn nữa".

"Thậm chí, có đồng chí phải rời vị trí của mình để đất nước phát triển cũng là việc làm có ý nghĩa, có gì đâu phải trăn trở" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Cần giải pháp khả thi để đạt tăng trưởng hai con số

Về vấn đề kinh tế - xã hội, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhìn nhận năm 2024, TP phải đối diện diện với nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng ta đã vượt qua và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra với khối lượng nhiều, những con số thống kê cho thấy tăng từ 10% trở lên.

Đến thời điểm này, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, nổi bật là thu ngân sách đạt trên 500.000 tỉ đồng, đóng góp 27% tổng thu ngân sách quốc gia là điều đáng mừng.

Các chương trình đột phá, trọng điểm của TP theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP XI đề ra được tăng tốc, triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội...

Dù vậy, Bí thư TP.HCM cũng thẳng thắn chỉ ra, vẫn còn nhiều điều TP chưa làm được, còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trong đó, có những việc đề ra nhưng thực hiện chậm; có những dự án lớn, có tính đột phá, chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế- xã hội vẫn chưa đạt yêu cầu; xây dựng cơ chế và tháo gỡ những điểm nghẽn còn chậm. Giải ngân đầu tư công còn chậm, cứ dồn vào những tháng cuối năm để chạy nước rút….

Các dự án giao thông, chống ngập, ô nhiễm môi trường, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, giải quyết nhà ở ven kênh rạch có giải pháp nhưng triển khai chưa đạt tiến độ…

Nhìn nhận năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, phải tăng tốc để thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói đại biểu HĐND TP cần tập trung bàn giải pháp để đạt tăng trưởng hai con số.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Có đồng chí phải rời vị trí của mình để đất nước phát triển cũng là việc làm có ý nghĩa...'-HĐND-TPHCM-ky-hop-20.jpg
Đại biểu HĐND TP.HCM xem xét, biểu quyết một số nội dung quan trọng. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó, phải thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng, cải thiện đời sống người dân; cơ cấu lại các ngành trọng yếu gắn với nâng cao chất lượng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, hạ tầng, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khắc phục xử lý tồn tại, hạn chế, yếu kém, nạn tham nhũng…

HĐND cần xem xét, bổ sung nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của TP trong năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn 2030-2045… Ông đề cập đến việc TP đặt chỉ tiêu cao về tăng trưởng ở mức hai con số là 10% để tiếp tục phấn đấu, mở ra cánh cửa của kỷ nguyên mới.

Ông cũng yêu cầu HĐND có kế hoạch giám sát việc triển khai các đề án, trong đó có phòng, chống lãng phí gắn với giải quyết tồn đọng tại địa bàn, quản lý tài sản công, đất đai của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.