Bí thư Nguyễn Văn Hiếu: MTTQVN TP Cần Thơ là trung tâm đoàn kết, chung tay phát triển vùng

(PLO)- Bí thư Thành ủy Cần Thơ đặt hàng Ủy ban MTTQVN TP về chất lượng giám sát và đeo bám kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Ngày 9-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị lần thứ 13 về tổng kết công tác mặt trận.

Ông Võ Văn Thiện – Trưởng ban công tác phía Nam phát biểu tại hội nghị tổng kết năm của Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ.
Ông Võ Văn Thiện – Trưởng ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thiện – Trưởng ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.

Trưởng ban công tác phía Nam cũng lưu ý về công tác chuẩn bị cho đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ và kịp tiến độ.

Trong đó, ông cho rằng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội cần nêu bật được khái quát những thành tựu đạt được trong hệ thống chính trị trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác mặt trận trong cả nhiệm kỳ qua; định hướng được các mục tiêu khái quát và đề ra được những chương trình hành động cụ thể, thiết thực là góp phần thành công của đại hội đến 50%.

Theo Trưởng ban công tác phía Nam, giám sát xã hội của mặt trận là để ngăn ngừa hành vi lạm quyền trong bộ máy công quyền, trong công chức, viên chức, người có quyền lực để tránh ảnh hưởng uy tín của hệ thống chính trị, “đánh mất” cán bộ chứ không nên quan niệm giám sát là để phát hiện ra bao nhiêu cán bộ tiêu cực, việc đó là đúng nhưng không phải là mục tiêu.

“Giám sát của mặt trận, giám sát xã hội của MTTQ là giám sát để ngăn ngừa, để đề phòng những cái xấu xảy ra chứ không phải để phát hiện ra bao nhiêu cán bộ tiêu cực, bao nhiêu cán bộ làm sai, việc đó đã có các ngành chức năng người ta làm rồi. Vì vậy, MTTQ Việt Nam các cấp TP Cần Thơ cần tổ chức thêm nhiều cuộc giám sát hơn nữa trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là các lĩnh vực mà nhân dân đang bức xúc hiện nay” – ông Thiện lưu ý.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu mong rằng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ sẽ là trung tâm đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của mình để kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên cùng chung tay phát triển TP Cần Thơ.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Hiếu, các nghị quyết của trung ương về phát triển TP có rất nhiều kỳ vọng. Trong rất nhiều mục tiêu thì mục tiêu lớn nhất là làm sao để Cần Thơ xứng tầm trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý hai nội dung để mặt trận tiếp tục quan tâm. Một là chất lượng giám sát và đeo bám kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Việc này, Bí thư đề nghị mặt trận phải tiếp tục kiên trì, xem các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã có trách nhiệm giải quyết các nghị như thế nào; phải đi đến tận cùng của quá trình giám sát, quá trình giải quyết các kiến nghị cử tri. Nơi nào, cơ quan tổ chức nào mà phối hợp tổ chức không nghiêm thì mặt trận có văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy…

Hai là làm sao công tác tuyên truyền, vận động của mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và lan tỏa, có hiệu ứng xã hội tích cực, giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay.

Ngoài ra, Bí thư cũng gợi ý sáu vấn đề trong phương hướng hoạt động thời gian tới của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.