Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm cơ sở tôn giáo ở Thủ Thiêm

(PLO)- Theo ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chín lô đất (7,8 ha) TP.HCM đưa ra đấu giá tới đây nằm tách biệt, không bao gồm diện tích Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm. 

Theo Sài Gòn Giải Phóng, vào tối 12-5, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận 2 (TP.HCM).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm chùa Thiền Tịnh, quận 2, TP.HCM. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ trong tương lai, khi Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm hình thành, cư dân về ở ổn định sẽ thu hút được nhiều tín đồ, Phật tử và giáo dân hơn.

Tại buổi gặp, liên quan đến thông tin về việc TP.HCM lên kế hoạch đấu giá chín lô đất, ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng KĐT mới Thủ Thiêm, khẳng định chín lô đất này thuộc khu chức năng số một của KĐT mới Thủ Thiêm. Tổng diện tích chín lô đất là 7,8 ha và nằm tách biệt, không bao gồm diện tích Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm. Do đó, việc đấu giá chín lô đất này không liên quan, cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm. 

Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm có lịch sử từ năm 1840 đến nay trên mảnh đất Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Trang

Mục tiêu đầu tư tại chín lô đất là để hình thành khu trung tâm tài chính (chức năng đóng vai trò đặc biệt quan trọng tại khu lõi của KĐT mới Thủ Thiêm), thương mại, dịch vụ, tổng hợp và dân cư đa chức năng. Việc đấu giá chín lô đất này còn nhằm xây dựng toàn bộ các tuyến đường giao thông nội khu và hạ tầng kỹ thuật của khu vực kết nối đồng bộ với hạ tầng chung của KĐT mới Thủ Thiêm.

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận ủy quận 2, cho biết trong khu vực quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm có 22 cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng đã đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng. Các cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng này đã được bố trí ở các khu dân cư thuộc các phường trên địa bàn quận 2 khang trang hơn và sinh hoạt tôn giáo ổn định. Đối với các cơ sở tôn giáo còn lại, các ngành, các cấp TP và quận 2 tiếp tục vận động, thuyết phục bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án KĐT mới Thủ Thiêm.

Bí thư Quận ủy quận 2 Nguyễn Hoài Nam khẳng định TP luôn tạo mọi điều kiện, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ các cơ sở tôn giáo trong quá trình di dời. Theo đó, TP hoán đổi vị trí mới ở nơi có đầy đủ cơ sở hạ tầng với diện tích tăng thêm tối đa là 20%. Do các cơ sở tôn giáo là khá đặc thù nên giá trị bồi thường vật kiến trúc xây dựng cũng được áp dụng cao hơn so với nhà dân 2,8 lần. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM còn hỗ trợ thêm 4 triệu đồng/m² đối với phần diện tích chính điện (của cơ sở phải di dời) nhằm tạo điều kiện để các cơ sở này có đủ điều kiện xây dựng công trình mới khang trang và chất lượng hơn.

Bên cạnh đó, trong quá trình thiết kế, xây dựng, các cơ sở tôn giáo được chính quyền địa phương và các sở - ngành tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cấp phép xây dựng, hỗ trợ kéo điện, nước... để công trình sớm hoàn thành.

Đại diện các cơ sở tôn giáo bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo TP.HCM và cho biết khi di dời về nơi được bố trí đã có điều kiện xây dựng mới khang trang hơn và tránh được tình trạng ngập úng như trước đây. Ngoài ra, một số cơ sở tôn giáo cũng khẳng định về nơi mới đã mau có được đông đảo nhân dân, đồng bào có đạo ủng hộ, tham gia sinh hoạt.

Bày tỏ vui mừng trước kết quả này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: "Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018 đã cụ thể hóa quan điểm, chính sách trên. Chuyến thăm này cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM đến điều kiện hoạt động của các cơ sở tôn giáo sau khi di dời, phục vụ dự án KĐT mới Thủ Thiêm".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.